• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp

Thời sự 06/05/2021 14:36

(Tổ Quốc) - Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra thành công, thời điểm này, các quận, huyện, cơ quan ban ngành của thành phố đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra.

Hà Nội: Khẩn trương chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp - Ảnh 1.

Hà Nội tuyên truyền về bầu cử thông qua pa nô, áp phích.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ

Quận Ba Đình hiện có 11 đơn vị bầu cử, 132 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 13 khu vực bỏ phiếu quân đội, 2 khu vực bỏ phiếu bệnh viện và 6 hòm phiếu đặc biệt. 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Ba Đình Nguyễn Công Thành cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban Bầu cử quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung đa dạng, hình thức phù hợp với tiến độ của cuộc bầu cử. Công tác lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm các bước theo quy định.

Quận Ba Đình cũng giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động công tác nắm tình hình, không để phát sinh các vụ việc phức tạp trên địa bàn quận; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại và các vấn đề dân sinh bức xúc của cử tri.

"Do đó, không phát sinh đơn thư khiếu nại về công tác bầu cử và người ứng cử HĐND các cấp. Quận cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời nắm bắt dư luận xã hội; tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Ba Đình Nguyễn Công Thành thông tin.

Khẩn trương cho ngày bầu cử

Bà Nguyễn Thị Phương Chung, Phó Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm cho biết, bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận Hoàn Kiếm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời công tác bầu cử; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt, các tổ chức phụ trách về bầu cử.

"Toàn quận có 96 tổ bầu cử với 98 địa điểm bỏ phiếu. Đến nay, quận đã niêm yết đầy đủ danh sách 128.045 cử tri và danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Từ nay đến ngày bầu cử, quận sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm về công tác bầu cử; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo quy định…", bà Nguyễn Thị Phương Chung cho biết.

Tại huyện Mê Linh, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, có 61 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, 836 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp với Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại cơ sở theo quy định. 

"Cán bộ Mặt trận các cấp cũng đã bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền cùng cấp, kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác bầu cử" - lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết./.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cùng các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị của thành phố đã phát hành gợi ý xây dựng chương trình hành động đến các ứng cử viên; nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến danh sách các ứng cử viên; gặp mặt cử tri lần đầu tham gia bầu cử; tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử. Qua thông tin, tuyên truyền, đa số cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người dân đều quan tâm, theo dõi công tác bầu cử.

Từ ngày 13/5 đến 23/5, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ triển khai gửi tin nhắn, nhắc lịch bầu cử trên Zalo để cử tri nắm bắt kịp thời được thời gian tổ chức bầu cử, tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn được những người xứng đáng là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ