(Toquoc)- Sáng 4/10, HĐND TP Hà Nội đã có buổi làm việc trực tiếp tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Thanh Xuân và yêu cầu trường hoàn trả lại khoản thu sai cho phụ huynh.
(Toquoc)- Trước phản ánh nhiều trường công lập ở Hà Nội “đua nhau” xây dựng lớp học tương tác bằng nguồn thu từ các bậc phụ huynh. Sáng 4/10, HĐND TP Hà Nội đã có buổi làm việc trực tiếp tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.
Tại trường tiểu học Nguyễn Trãi hiện có 2 lớp 1A và 1B đang được dạy theo mô hình tương tác. Trong đó, lớp học được xây dựng khang trang, lắp đặt hệ thống màn hình tương tác, máy tính, máy chiếu, thiết bị kiểm tra trắc nghiệm… Đây được xem là mô hình học thông minh, kích thích sự sáng tạo, tư duy của học sinh. Tuy nhiên, để xây dựng lớp học này mỗi phụ huynh học sinh sẽ phải đóng số tiền không nhỏ, trung bình khoảng 10 triệu đồng/học sinh.
Một lớp học tương tác tại trường Nguyễn Trãi.
Trả lời tại buổi làm việc với HĐND TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Loan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường tiểu học Nguyễn Trãi hiện vẫn chưa đạt trường chuẩn nhưng xây dựng lớp học tương tác là dựa trên “mong muốn của phụ huynh học sinh”. “Nhiều trường dân lập như Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn có những mô hình lớp học tương tác phục vụ học tập cho học sinh rất tốt. Cha mẹ học sinh (CMHS) muốn tự họ đầu tư theo mô hình này”, bà Loan nói.
Tại buổi làm việc, ông Phạm Xuân Tài, Phó ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP Hà Nội đặt câu hỏi, “theo phản ánh trên báo chí, nhiều phụ huynh muốn cho con theo học lớp này phải đóng 10 triệu đồng, nhà trường nói gì về điều này? Việc tuyển sinh đầu vào, chương trình, hiệu quả của lớp này có khác gì so với các lớp khác và đã được Sở GD ĐT đánh giá hay chưa?”.
Bà Loan giải thích, “việc tuyển sinh đầu vào cho hai lớp học này đều giống với các lớp học khác, không có sự khác biệt. Chương trình dạy học cũng vậy, đều theo chương trình của Bộ GDĐT chỉ thêm ứng dụng tương tác vào trong quá trình giảng dạy”.
Theo bà Loan, việc xây dựng cơ sở vật chất cho lớp học này đều do tự phụ huynh họp, lên kế hoạch mua sắm và thuê người lắp đặt.
Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Hồ Thị Tú cho rằng, trường tiểu học Nguyễn Trãi đã vội vàng xây dựng lớp học tương tác khi chưa được sự đồng ý của quận, chưa có đề án, lộ trình khoa học cụ thể. Đồng thời, việc huy động phụ huynh đóng tiền xây dựng, mua sắm thiết bị phục vụ lớp học là sai với quy định Thông tư 55 của Bộ GDĐT.
“Chúng tôi sẽ xem xét lại những sai phạm của nhà trường và đề ra mức độ xử lý. Trước mắt yêu cầu nhà trường trả lại tiền đã đóng cho phụ huynh, lấy từ nguồn quỹ đầu tư và phát triển sự nghiệp”, bà Lý nói.
Kết luận buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP Hà Nội nhận xét, mặc dù Thông tư 55 của Bộ GDĐT được ban hành từ năm 2011 nhưng đến nay nhiều trường, Ban đại diện CMHS vẫn chưa nhận thức rõ những quy định. Các khoản thu tự nguyện vẫn chưa mang tính chất tự nguyện. Yêu cầu nhà trường nhanh chóng hoàn trả số tiền đã đóng xây dựng cơ sở vật chất lại cho phụ huynh học sinh./.
Phan Ngọc