• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đỏ: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ vẫn đông

Thực hiện: Nam Nguyễn | 08/09/2021

(Tổ Quốc) - Từ 6h ngày 8-9, chốt kiểm soát phương tiện ra vào phân vùng 1 - vùng đỏ ở Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm) bắt đầu kiểm tra giấy đi đường mới có QR code với tất cả phương tiện. Những trường hợp chỉ có giấy đi đường cũ vẫn được lưu thông.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 1.

Từ 6h sáng, chốt kiểm soát ra vào phân vùng 1 (vùng đỏ) trên phố Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) đã tiến hành kiểm tra giấy đi đường của người dân

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cầm sẵn smart phone để phục vụ việc quét mã QR với giấy đi đường mẫu mới.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 3.

Một nhân viên siêu thị với giấy đi đường mới do phòng CSGT CATP Hà Nội cấp.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 4.

Có không ít người dân đã được cấp giấy đi đường mới kèm mã QR. Việc kiểm tra rất nhanh chóng...

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 5.

Chủ yếu giấy đi đường mẫu mới được cấp trong lĩnh vực thiết yếu như siêu thị, ngân hàng...Lực lượng chức năng chỉ cần quét mã QR là có đầy đủ thông tin cần thiết. Cũng có nhiều trường hợp có giấy đi đường do xã phường cấp.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 6.

CATP kiểm tra 100% các phương tiện ra vào phân vùng 1 - vùng đỏ để đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 7.

Với các trường hợp chưa có giấy đi đường mẫu mới vẫn được cho phép lưu thông và nhắc nhở tuyên truyền đăng ký sớm.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 8.

Trước đó tối 7/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội ĐinhTiến Dũng đã chỉ đạo, trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành. Người dân được cấp giấy đi đường được phép đi xuyên vùng, nhưng phải đúng điểm đến.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 9.

Ghi nhận trong sáng nay 8/9, lượng người ra đường rất đông.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 10.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát ra vào phân vùng 1 (vùng đỏ) trên phố Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội). lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra 100% người dân vào vùng đỏ.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 11.

Mật độ người dân ra đường cao, lực lượng chức năng phải phân làn từ xa để tránh ùn tắc.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 12.

Những ngày qua, Phòng CSGT và công an các xã phường đã nỗ lực ngày đêm để duyệt và cấp giấy đi đường mới cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo chỉ đạo của TP.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 13.

Cùng với đó, TP Hà Nội sẽ cầu thị tiếp thu các góp ý, điều chỉnh ngay việc cấp giấy đi đường để phù hợp, tạo điều kiện nhất cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có mục đích chính đáng

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 14.

"Việc sử dụng quét mã QR khá là nhanh, chúng tôi không phải lỉnh kỉnh mang nhiều giấy khác. Hà Nội nên tăng cường áp dụng công nghệ vào việc quản lý người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội" - anh Nguyễn Mạnh Tấn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

Hà Nội kiểm tra mã QR ở chốt ra vào vùng đô: Giấy đi đường cũ được lưu thông, mật độ người dân ra đường đông - Ảnh 15.

Ghi nhận trong sáng nay, mật độ người dân ra đường vẫn cao trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 4.

NỔI BẬT TRANG CHỦ