• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Mưa lớn kèm tắc đường, nhiều phương tiện bất chấp đi vào làn ngược chiều, cầu Vĩnh Tuy càng ùn tắc nghiêm trọng

Thời sự 24/05/2022 12:43

(Tổ Quốc) - Giao thông hỗn loạn trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) sáng 24/5 do mưa lớn, tắc đường, nhiều phương tiện gặp sự cố và bất chấp đi ngược chiều.

Sáng 24/5, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết đang phối hợp với công an phường sở tại và công ty cấp thoát nước, để phân luồng giao thông, giảm ùn tắc trên cầu Vĩnh Tuy và trước Trung tâm thương mại AEON.

Theo đó, trận mưa lớn sáng nay khiến phố Đàm Quang Trung và khu vực trước cổng sân golf Long Biên bị ngập úng. Một số ô tô gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy khiến giao thông khó khăn. Đặc biệt, nhiều phương tiện tràn sang làn đường ngược chiều dẫn đến hỗn loạn, nhiều tài xế bức xúc vì phải đứng chôn chân hơn 2 tiếng dưới trời mưa.

Hà Nội: Mưa lớn kèm tắc đường, nhiều phương tiện bất chấp đi vào làn ngược chiều, cầu Vĩnh Tuy càng ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 1.

Xe ô tô đi ngược chiều vào làn xe máy và gặp sự cố, bật đèn cảnh báo. Phía sau, rất nhiều xe máy vẫn bất chấp đi vào làn đường ngược chiều

Hà Nội: Mưa lớn kèm tắc đường, nhiều phương tiện bất chấp đi vào làn ngược chiều, cầu Vĩnh Tuy càng ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện bất chấp quay đầu, đi ngược chiều

Hà Nội: Mưa lớn kèm tắc đường, nhiều phương tiện bất chấp đi vào làn ngược chiều, cầu Vĩnh Tuy càng ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh 3.

Giao thông hỗn loạn sáng nay trên cầu Vĩnh Tuy

Anh D.Q.T., nhân viên văn phòng, cho biết mất gần 4 tiếng di chuyển từ quận Long Biên qua cầu Vĩnh Tuy sang trung tâm TP. Hà Nội. Anh T. rời nhà từ 6h30, đến đoạn gần sân golf Long Biên thì hàng dài phương tiện ùn tắc kéo dài do mưa ngập.

"Đường ngập khiến nhiều ô tô chết máy càng thêm hỗn loạn. Nhiều người liều mình đi ngược chiều và quay đầu xe trên đầu", anh T. cho hay. 

Đến 11h, giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển chậm trên cầu Vĩnh Tuy.

Trung tâm Dự báo khí tượng Quốc gia cho biết, mây đối lưu đang tiếp tục duy trì và phát triển ở nội thành Hà Nội. Từ sáng đến chiều, những vùng mây này tiếp tục gây mưa rào và dông tại các quận nội thành. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, mưa lớn khiến nhiều điểm trong thành phố ngập sâu. Khu vực Ngọc Lâm (Long Biên) có đoạn ngập kéo dài 100 m với độ sâu 0,15 m. Trong khi đó, phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngập cục bộ khoảng 60 m, sâu 0,2 m.

Minh Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ