• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vất vả tỉa cây trước mùa mưa bão

Thời sự 04/06/2020 15:02

(Tổ Quốc) - Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng nhất từ đầu mùa hè, người dân vất vả tìm mọi cách chống nóng tránh nóng, tuy nhiên những người công nhân Công ty công viên cây xanh Hà Nội vẫn căng mình “đội nắng nóng” cắt tỉa cây trước mùa mưa bão.

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 1.

Thủ đô Hà Nôi đang trải qua những ngày nắng nóng “như đổ lửa”, thời tiết cực đoan nắng nóng vào buổi sáng mưa giông gió giật mạnh vào buổi chiều.

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 2.

Trước tình hình trên, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản 2132/UBND-ĐT yêu cầu kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên địa bàn; kịp thời xử lý cây có nguy cơ nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người, tài sản trước và trong mùa mưa bão 2020.

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc trên tuyến phố Lương Đình Của, các công nhân cây xanh đang tiến hành cắt tỉa những cây xà cừ trên tuyến đường này.

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 4.

Được biết tuyến đường này có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ có chiều cao từ 10m đến 15m, nên công việc cắt tỉa phải sử dụng các xe chuyên dụng.

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 5.

Mỗi cây sau khi được tiến hành cắt tỉa, gọt bớt tán sẽ có từ 2 -3 công nhân phụ trách việc thu lượm, quét dọn những cành khô rơi vãi, sau đó dồn thành đống gọn gàng để áp tải lên thùng xe.

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 6.

Nhiệt độ ngoài trời những ngày này thường trên 40 độ, chính vì vậy đã ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động của công nhân.

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Đình Tiến, Tổ phó tổ 5 Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh Hà Nội cho biết: "Những năm gần đây, thành phố đầu tư nhiều phương tiện chăm sóc cây xanh hiện đại, người công nhân cũng đỡ vất vả hơn trước rất nhiều. Đồng thời công việc cắt tỉa cây thường xuyên quanh năm nên hiện tượng cây đổ, cành gãy đã giảm rất nhiều”

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 8.

Cũng theo anh Tiến, công việc lao động nặng nhanh mất sức, đặc biệt dưới thời tiết nắng nóng nên bố trí làm việc 1 tiếng đến 1,5 tiếng sẽ nghỉ giải lao nhằm đảm bảo sức khoẻ công nhân, đồng thời tránh tình trạng say nắng, mất nước

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 9.

Đối với công việc đặc thù ngoài trời nắng nóng như hiện nay thời gian nghỉ 15’- 20’ mỗi ca không chỉ giúp công nhân hồi sức mà máy móc cũng sẽ bớt nóng mang lại hiệu quả làm việc hơn.

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 10.

Trước đó, ngày 2.6, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản 2132/UBND-ĐT yêu cầu kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên địa bàn; kịp thời xử lý cây có nguy cơ nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho người, tài sản trước và trong mùa mưa bão 2020

Hà Nội nắng nóng 40 độ, công nhân vật vả tỉa cây trước mùa mưa bão - Ảnh 11.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc quản lý, chăm sóc, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh theo đúng quy định. Việc quản lý, chăm sóc, duy tu, duy trì hệ thống cây xanh tuân thủ nguyên tắc: tỉa cành, hạ độ cao đối với các cây đang phát triển, cây có chiều cao lớn; chặt hạ, đánh chuyển đối với các cây già cỗi, cong queo, cây có nguy cơ gãy đổ, mục gốc, mục thân...; có biện pháp gia cố cọc chống để phòng ngừa khả năng cây bị gãy, đổ khi mưa bão.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ