• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh"

Thực hiện: Nam Nguyễn | 04/09/2021

(Tổ Quốc) - Thực hiện chỉ đạo của thành phố về kiểm soát chặt phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, sáng 4/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào vùng đỏ.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 1.

Ngày 2-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất theo đề xuất thiết lập 3 vùng "đỏ - cam - vàng" theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch, để áp dụng chống dịch tại Hà Nội sau ngày 6-9. Như vậy, vùng có nguy cơ rất cao là "vùng đỏ" sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 (16+) của Thủ tướng, siết chặt hơn các nguyên tắc phòng COVID-19. Khu vực nguy cơ cao "vùng cam" và nguy cơ thấp hơn "vùng xanh" áp dụng nguyên tắc chỉ thị 15 (15+) của Thủ tướng để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh... (Bản đồ thông tin dịch tễ Hà Nội. Ảnh chụp màn hình. Người dân có thể tra cứu thông tin tại trang https://covidmaps.hanoi.gov.vn.)

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 2.

Vùng đỏ gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai; bên cạnh đó là một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Phân vùng 1 này tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc “ai ở đâu, ở đó”, “người ở vùng nào, ở vùng đó” để khoanh vùng, xử lý, dập dịch triệt để tại khu vực “vùng đỏ” và “vùng cam”.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 3.

Ngay từ sáng 4/9, các chốt kiểm soát ra vào phân vùng 1 - vùng nguy cơ cao ở Thủ đô đã bắt đầu hoạt động.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 4.

Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc, tại chốt kiểm soát Cầu Long Biên, ngay từ sớm lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt kiểm tra người dân ra đường.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 5.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, để đảm bảo công tác phòng dịch cũng như kiểm soát người dân đi lại, chúng tôi đã tiến hành lập các chốt kiểm soát tại các điểm trọng yếu. Trong sáng nay, chúng tôi sẽ kiểm soát toàn bộ người ra vào địa bàn. Với các trường hợp ra đường không lý do chính đáng sẽ kiên quyết xử lý, còn với các đối tượng có giấy tờ nhưng chưa đúng với quy định mới chúng tôi sẽ tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu làm lại giấy tờ đúng quy đinh.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 6.

Trong sáng nay, nhiều trường hợp ra đường có đầy đủ giấy tờ tuy nhiên một số không đúng với quy định mới của TP Hà Nội.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhờ, hướng dẫn người dân về quy định mới của Hà Nội.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 8.

Với những người dân ra đường không ly do chính đáng, lực lượng chức năng yêu cầu quay về.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 9.

Các chốt kiểm soát COVID-19 được Công an TP Hà Nội đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao nhằm kiểm soát tốt nhất lượng người ra vào.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người điều khiển phương tiện giao thông tại Chốt kiểm soát số 3 - lối lên cầu Chương Dương.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 11.

Cũng trong sáng nay ghi nhận một số xe đăng ký luồng xanh nhưng khi kiểm tra bằng mã QR thì không hiện kết quả. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện và liên hệ với Sở GTVT để làm rõ.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 13.

Tại chốt kiểm soát tuyến đường Ngọc Thụy, lực lượng chức năng kiểm soát toàn bộ người dân từ Gia Lâm sang nội thành Hà Nội.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 14.

Nhiều người không đủ giấy tờ theo quy định đều phải quay đầu.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 15.

Lực lượng kiểm soát quân sự kiểm soát với lực lượng vũ trang khi tham gia giao thông.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 16.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 17.

Được biết, lực lượng chủ trì tại các chốt là Công an TP Hà Nội, ngoài ra còn có các đơn vị phối hợp như Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế...

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 18.

Chốt trưởng do 1 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đảm nhiệm.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 19.

TP Hà Nội cũng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, không để ùn tắc, tập trung đông người tại các chốt.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 20.

Lực lượng trực chốt kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 21.

Mỗi ca trực chốt sẽ có 16 cán bộ: 10 cán bộ chiến sĩ Công an, 2 Thanh tra giao thông, 3 cán bộ Bộ tư lệnh Thủ đô và 2 cán bộ của Sở Y tế Hà Nội. Các chốt làm việc 24/24 giờ, chia là 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng. Tại các chốt đều có lực lượng y tế sẵn sàng các phương án xét nghiệm, test nhanh COVID-19.

Hà Nội: Ngày đầu tiên triển khai chốt trực kiểm soát đi lại giữa "vùng đỏ" và "vùng xanh" - Ảnh 22.


 

NỔI BẬT TRANG CHỦ