• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid - 19 sáng mùng 2 Tết

Thực hiện: Nam Nguyễn | 02/02/2022

(Tổ Quốc) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhiều người dân Thủ đô đã lựa chọn đi tiêm vaccine Covid - 19 thay vì đi du xuân sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 1.

Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022, sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022 cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc sáng mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022, rất đông người dân đã tới Trung tâm Y tế Quận Thanh Xuân, Hà Nội để được tiêm vaccine ngừa Covid -19.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 4.

Người dân được bố trí chỗ ngồi, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay... và phát phiếu đăng ký tiêm vaccine Covid -19.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 5.

Theo đại diện TTYT quận Thanh Xuân, để đảm bảo việc tiêm xuyên Tết chúng tôi đã bố trí các kíp tiêm, thuốc cũng như gửi giấy mời xuống các địa bàn trong quận.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 6.

" Để đảm bảo giãn cách, chúng tôi bố trí tiêm cho các tổ dân phố theo giờ quy định. Những người đến tiêm đều được kiểm tra y tế và có mang theo giấy mời tiêm của quận" - Đại diện TTYT quận Thanh Xuân cho biết thêm.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 7.

Bàn đăng ký được bố trí đảm bảo giãn cách.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 8.

Người dân được tư vấn sức khỏe trước khi tiêm.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 9.

" Vì là dịp Tết , nên người dân có thể sử dụng chất kích thích như rượu, bia... vì vậy chúng tôi phải tư vấn và dặn dò kỹ lưỡng với những người đến tiêm Vaccine Covid - 19" - Đại diện TTYT Thanh Xuân nói.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 10.

Trong sáng nay, người dân chủ yếu đến để tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid -19.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 11.

Vaccine Pfizer được sử dụng tiêm cho người dân trong sáng mùng 2 Tết.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 12.

Bộ Y tế cũng cho biết, tính đến ngày 26/1, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên có tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, 2, 3 tương ứng gần 100%, 95,7% và 22,3% ; trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1, 2 đạt tỉ lệ 95,2% và 86%.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 13.

Phát biểu cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động, với mục tiêu đến hết tháng 1, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12-17 tuổi, trong quý I, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định; tiếp tục nghiên cứu để triển khai các thủ tục và tiêm vacccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 14.

Luôn có một xe cứu thương túc trực để phòng ngừa những trường hợp bất chắc.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 15.

Sau tiêm, người dân sẽ phải lại 30 phút để theo rõi.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 16.

Sau khi tiêm người dân sẽ được cấp giấy chứng nhận tiêm mũi 3 và đồng bộ trên phần mền PC - Covid.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 17.

Vì là dịp Tết nên các bác sĩ tư vấn rất kỹ cho người dân sau tiêm vaccine Covid 19 ngừa các biến chứng.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 18.

Gia đình chị Hằng và anh Tuấn vui vẻ khi cầm giấy chứng nhận tiêm mũi 3 trên tay. Anh chị chia sẻ, dịch bệnh ở Hà Nội đang diễn biến phức tạp nên được tiêm mũi 3 để đảm bảo an toàn cho mình. Cũng rất phấn khởi khi việc đầu tiên làm trong năm mới là đi tiêm vaccine cùng nhau.

Hà Nội: Người dân xếp hàng đi tiêm Vaccine Covid 19 sáng mùng 2 Tết - Ảnh 19.

" Không mong gì hơn khi năm mới này, cả nước sẽ đánh bay được dịch Covid -19, để cuộc sống trở lại bình thường" - Chị Thuận vui vẻ cho biết.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ