• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết

Thực hiện: Nam Nguyễn | 31/01/2022

(Tổ Quốc) - Chợ Hàng Bè, hay những người quanh đây hay gọi là chợ "nhà giàu" được rất nhiều người Hà Nội lựa chọn là địa điểm mua sắm những món đồ cho những ngày Tết. Nơi đây bày bán nhiều món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, nem, canh bóng, đặc biệt là gà luộc.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc, từ 7 giờ sáng, chợ Hàng Bè đã tấp nập người qua lại.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 2.

Tại góc phố Gia Ngư hàng chục năm nay có một số tiệm kinh doanh gà luộc, xôi gấc nổi tiếng khắp Hà Nội. Những ngày sát Tết, khách muốn mua phải đặt trước hoặc xếp hàng chờ từ 10 - 15 phút để mua.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 3.

Gà luộc sẵn bán ở chợ Hàng Bè có tiếng là ngon, hình thức cầu kỳ, đẹp mắt. Giá mỗi kg khoảng 500 nghìn đồng.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 4.

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao ngày cuối năm dẫn tới khung cảnh chen chúc, tấp nập mua hàng tại chợ Hàng Bè. Không những thế, giá thành các sản phẩm trên mâm cúng còn tăng chóng mặt

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 5.

Theo chủ cửa hàng bán gà trên phố Gia Ngư, thời điểm những ngày cận Tết của hàng tiêu thụ từ 1.500 đến hơn 2.000 con gà.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 6.

Giá có tăng một chút so với mọi năm. Tuy nhiên chất lượng gà luôn được đảm bảo.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 7.

Gà được mổ và luộc ngay tại cửa hàng, sau đó người bán mới tạo dáng

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 8.

Sáng 30 Tết chợ Hàng Bè, phố Gia Ngư ùn tắc từ sớm.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 9.

Tại chợ Hàng Bè, người dân có thể mua bất cứ thứ gì liên quan đến mân cơm cúng cuối năm.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 10.

Một đĩa xôi gấc có giá 80.000 đồng. Chị Đào Tuyết Nhung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Xôi những ngày này quá đắt, nhưng vì để thắp hương nên mình bắt buộc phải mua“.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 11.

Ngày cuối năm, không hẹn mà gặp, nhiều người đổ xô lên chợ Hàng Bè, nơi được xem là có đồ ăn chế biến sẵn chất lượng để mua sắm nhanh các loại đồ ăn để bày lên mâm cúng tất niên

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 12.

Cây mùi cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 13.

Các cửa hàng ở chợ Hàng Bè thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thực phẩm nổi tiếng chất lượng, phong phú. Giá thực phẩm ở đây cũng đắt gấp rưỡi, có khi gấp hai lần những nơi khác nên hay được gọi là "chợ nhà giàu"

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 14.

Nhiều mặt hàng truyền thống phục vụ đầy đủ nhu cầu sắm lễ của người dân

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 15.

Dù chợ Hàng Bè chỉ dài vài trăm mét, nhưng chỉ cần đi một lượt là mọi người có thể sắm đủ bánh, mứt và hoa quả.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 16.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 17.

Xôi ngũ sắc được nhiều người lựa chọn cho mân cúng cuối năm.

Hà Nội: Người người chen chân, mua bán tại “chợ nhà giàu” sáng 30 Tết - Ảnh 18.

NỔI BẬT TRANG CHỦ