• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: “Người vận chuyển” 6 bánh heroin và 1.000 viên hồng phiến

Thời sự 28/11/2017 09:52

(Tổ Quốc) -Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Lưu, sinh năm 1989 tại Lao Động, Lộc Bình, Lạng Sơn và Nguyễn Việt Hưng, Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện 1 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu, Sơn La đi Lạng Sơn tiêu thụ.

Sau một thời gian lần theo dấu vết tội phạm, ngày 20/11 vừa qua, phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy là Nguyễn Ngọc Lưu cùng Nguyễn Việt Hưng đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội, có những dấu hiệu nghi vấn.

Nguyễn Ngọc Lưu - "Người vận chuyển" ma túy bị bắt. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 21/11, cả hai có mặt tại Hà Nội và thuê một xe ô tô đi về hướng Mộc Châu, Sơn La làm "người vận chuyển" ma túy. Ngay lập tức Tổ chuyên án chia thành hai hướng: một hướng đi Sơn La, một hướng đón tại Hà Nội.

Đêm 22/11, phát hiện xe ô tô do Lưu điều khiển đi đến điểm các mũi trinh sát đón lõng tại Km36 + 900 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, một tổ công tác CAP Phương Liệt – quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã áp sát, bao vây bắt giữ 2 đối tượng.

Tang vật thu được gồm 6 bánh heroin cùng 1000 viên hồng phiến.

Báo An ninh Thủ đô thông tin, Nguyễn Ngọc Lưu khai nhận, được một đối tượng cùng trú tại Lạng Sơn thuê vận chuyển số ma túy trên từ Sơn La về Lạng Sơn. Sau khi giao dịch thành công, người đàn ông này sẽ thỏa thuận tiền công vận chuyển với Lưu.

Đáng lưu ý, gia cảnh Nguyễn Ngọc Lưu thuộc hàng khá giả./.

Thái Tùng

NỔI BẬT TRANG CHỦ