• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X

Thể thao 10/08/2022 15:19

(Tổ Quốc) - Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 được tổ chức vào ngày 7/10.

Ngày 5/8 vừa qua, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 (UBND thành phố Hà Nội) vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 được tổ chức vào ngày 7/10 (Ảnh: tdtt.gov.vn)

Đây là hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); đồng thời, tiếp tục hưởng ứng triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo hương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao sức khỏe, đào tạo con người toàn diện, giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống và phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của thành phố Hà Nội.

Đây cũng được xem là dịp biểu dương lực lượng VĐV, HLV, các lực lượng tổ chức đoàn thể, hội, quần chúng Nhân dân Thủ đô.

Theo dự kiến, sẽ có khoảng khoảng 1.400 người sẽ tham gia gồm khối nghi lễ và khối diễu hành. Trong đó, khối nghi lễ gồm 80 người, lực lượng cầm biển là 45 người, khối diễu hành gồm 41 đoàn (mỗi đoàn 31 người) và khối đồng diễn (số lượng người theo kịch bản).

Lễ xin lửa được tổ chức vào 16h00 ngày 30-9-2022, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 được tổ chức vào 20h00 ngày 7-10-2022, tại Cung Điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X tổ chức 25 môn thi đấu dành cho các đối tượng: Thanh thiếu niên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã tổ chức xong 8/25 môn thi đấu đại hội gồm: Pencak silat, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, taekwondo, bóng rổ, bóng đá, karate, võ cổ truyền…

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 dự kiến diễn ra từ trung tuần tháng 11/2022. Đại hội sẽ tổ chức 42 môn thể thao tại 11 tỉnh, thành phố, trong đó Quảng Ninh là địa điểm đăng cai chính. Hà Nội dự kiến đăng cai 7 môn: Bóng đá futsal nam, vật tự do cổ điển, Judo, Billiards & Snoocker, bi sắt, Kurash, Bowling.

Về công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên, Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX dự kiến khoảng 1.500 người, trong đó có 271 huấn luyện viên, 1.109 vận động viên và các chuyên gia, phiên dịch, bác sĩ, cán bộ. Đoàn thể thao Hà Nội phấn đấu đạt thành tích từ 135-140 Huy chương Vàng, 80 Huy chương Bạc, 81 Huy chương Đồng, đặt mục tiêu Nhất toàn đoàn.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ