• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội rút báo động lũ sông Đà, mực nước sông Hồng, Đuống giảm dần

Thời sự 12/09/2024 10:17

(Tổ Quốc) - Do mực nước trên các sông: Hồng, Đà, Đuống đoạn chảy qua TP. Hà Nội đang có xu hướng giảm xuống, Hà Nội có lệnh rút báo động lũ cấp I trên sông Đà (đoạn qua huyện Ba Vì).

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ, 7h sáng nay (12/9), mực nước Hồng đoạn qua quận Long Biên ở mức 11,20m, dưới báo động lũ cấp III là 30cm; sông Đuống, đoạn quận Long Biên ở mức 10,56m, dưới báo động lũ cấp III là 44cm.

Dự báo trong hôm nay, mực nước các sông Hồng, sông Đuống giảm. Cụ thể, mực nước sông Hồng lúc 13h ở mức 11,10m (giảm 10cm so với lúc 7h); lúc 19h ở mức 10,90m (giảm 30cm so với lúc 7h). Trên sông Đuống, lúc 13h ở mức 10,45m (giảm 10cm so với lúc 7h); lúc 19h ở mức 10,25m (giảm 31cm so với lúc 7h).

Trên sông Đà, đoạn huyện Ba Vì, mực nước đang xuống. 19h ngày 11/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Hà Nội đã lệnh rút báo động lũ cấp I tại huyện Ba Vì.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên các sông: Hồng, Đuống đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông, sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với tuyến đê thuộc các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín...

Hà Nội rút báo động lũ sông Đà, mực nước sông Hồng, Đuống giảm dần - Ảnh 1.

Mực nước sông Hồng giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 11/9 và sáng sớm 12/9, ở khu vực Việt Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Hòa Bình và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/9 đến 3h ngày 12/9 có nơi trên 100 mm, như: Hòa Bình 129,2 mm, Cửa Lò (Nghệ An) 123,8 mm, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) 106,8 mm… 

Ngày và đêm 12/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Ngoài ra, khu vực vùng núi Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 13/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1. 

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 12/9, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3 m. Biển động. 

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Liên tiếp sạt lở khiến nhiều người thương vong tại Lào Cai

Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cao đưa thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà: Vào hồi 14h ngày 10/9 tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà đã xảy ra trận sạt lở đất nghiêm trọng. Tại điểm thôn có 15 hộ với 80 khẩu đang sinh sống. Vụ sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn 8 nhà khiến 5 người chết, 13 người mất tích và 11 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đã đến hiện trường. Tuy nhiên, phải mất gần 4 tiếng ngược sông Chảy từ Bảo Nhai lên, đoàn công tác mới tiếp cận được tới thôn. Hiện công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm người mất tích đang được khẩn trương triển khai.

Khu vực sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà - Ảnh: LaocaiTV

Trong khi đó, trên điểm sạt lở có 1 hồ nước khoảng 2.000 m2 tiếp tục bị rò nước, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Trong thời điểm trên, tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cũng xảy ra vụ sạt lở đất làm 3 người mất tích, 3 người bị thương, lũ cuốn trôi hoàn toàn 7 ngôi nhà. Hiện tại, do trời mưa nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ chưa thể thực hiện việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo thống kê đến thời điểm cuối ngày 11/9, bão số 3 tại Lào Cai làm 72 người chết; 111 người mất tích và 70 người bị thương.

Thiệt hại nặng nhất là trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên khiến 17 người bị thương, 30 người tử vong và 65 người mất tích.

Đăng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ