• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2

Thời sự 07/04/2021 08:49

(Tổ Quốc) - Sau khi giải phỏng mặt bằng để thi công dự án tuyến đường vành đai 2 trên cao, hai bên trục đường Minh Khai - Đại La đoạn từ Ngã Tư Vọng tới cầu Vĩnh Tuy (TP.Hà Nội) xuất hiện những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo có hình dáng kỳ dị.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 1.

Dự án đường Vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở (phía đường Trường Chinh) với chiều dài 5,1km.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 2.

Sau hơn hai năm thi công, đường vành đai 2 trên cao đoạn giao cắt Ngã Tư Sở đến nút giao đường Giải Phóng đã cơ bản được hoàn thành.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 3.

Khoảng 3km tuyến đường từ Đại La - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) tới cầu Vĩnh Tuy là phần cuối cùng trong dự án đường vành đai 2 trên cao đang dần hoàn thiện. Sau khi giải phóng mặt bằng, tuyến đường này xuất hiện rất nhiều ngôi nhà bị “chém” phần trước mặt, gạch vữa trơ trọi nhưng chưa được sửa chữa.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 4.

Cùng với đó, hoàng loạt nhà siêu mỏng, siêu méo, siêu dị đã hình thành làm góp phần làm mất mĩ quan đô thị.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 5.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 6.

Nhìn từ trên cao mới thấy rõ độ "siêu mỏng" của những ngôi nhà này.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 7.

Những căn nhà hình chữ nhật mỏng tang, hình tam giác, hình thang... Nhiều công trình để nguyên hiện trạng sau khi bị cắt, gọt trông rất trơ trọi, nham nhở.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 8.

Đây được xem là tuyến đường có nhiều ngôi nhà mang hình thù kỳ quái nhất Hà Nội.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 9.

Một số ngôi nhà được che chắn bằng vật liệu xây dựng trông nham nhở, gây mất mỹ quan, mất an toàn cho những người đi qua khu vực này.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 10.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 11.

Liên quan đến việc giải quyết vấn đề nhà siêu mỏng, siêu méo ồ ạt “mọc” lên gây mất mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 9661/SXD-TTr gửi UBND các quận, huyện, thị xã về xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 12.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các quận thống kê những trường hợp nhà siêu mỏng siêu méo chưa được xử lý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng trong việc phá dỡ toàn bộ, bộ phận kiến trúc công trình đã được đền bù, bao gồm cả phần công trình còn lại nằm ngoài chỉ giới để không phát sinh công trình siêu mỏng siêu méo.

Hà Nội: Sau giải toả, nhà 'siêu mỏng, siêu méo, siêu dị' lại xuất trên tuyến đường Vành đai 2 - Ảnh 13.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ