• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu

Thực hiện: Bảo Trung | 02/02/2022

(Tổ Quốc) - Sáng nay 2/2 (mùng 2 Tết) rất đông người dân, các bạn học sinh đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm. Với mong muốn sang năm mới việc học tập được suôn sẻ, gia đình được bình an.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 1.

Từ lâu Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành nơi người dân Hà Thành và các sĩ tử thường xuyên đến tham quan, dâng hương, du xuân và đặc biệt xin chữ đầu năm với mong muốn cầu một năm mới bình an.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 2.

Tuy nhiên trong dịp Tết này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Văn Miếu đã đóng cửa để phòng chống dịch.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV, lượng người đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dịp Tết vẫn đông.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 4.

Các sĩ tử cùng phụ huynh vái vọng bên ngoài cửa.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 5.

Ai cũng mong trong năm tới sẽ may mắn thông hanh trong những kỳ thi sắp tới.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 6.

Tại các điểm phía ngoài Văn Miếu, hoạt động cho chữ vẫn diễn ra tấp nập, nhộn nhịp.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 7.

Đây là dịp hiếm hoi trong năm mà các ông đồ "múa bút" không ngơi tay.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 8.

Nhiều tiệm ông đồ trang bị kính chống giọt bắn phòng dịch.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 9.

Việc xin chữ đầu năm đã trở thành truyền thống rất lâu đời và trở thành một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Thủ đô.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 10.

Một thầy đồ trên phố Văn Miếu cho hay: "Mọi người đến đây chủ yếu xin chữ "Đăng Khoa", "Đỗ Đạt" với mong muốn sẽ có kết quả thuận lợi trong các kỳ thi trong năm Nhâm Dần 2022, có một số khác đến với mục đích xin chữ là tên của mình về làm kỷ niệm".

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 11.

Ông đồ đeo khẩu trang, đội kính chắn giọt bắn phòng COVID-19.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 12.

Những nét chữ thanh thoát và mềm mại thể hiện ước vọng của ngày xuân.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 13.

Sĩ tử xếp hàng dài xin chữ trên vỉa hè phố Văn Miếu.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 14.

Trên đường Quốc Tử Giám người dân xếp hàng xin chữ, để xe tràn ra đường.

Hà Nội: Sĩ tử xếp hàng "vái vọng", xin chữ cầu may đầu năm bên ngoài Văn Miếu - Ảnh 15.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ