• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Sớm tổ chức không gian phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang - công viên Thống Nhất

Thời sự 08/09/2022 14:27

(Tổ Quốc) - Ngày 7/9, Đoàn kiểm tra Chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng.

Hình thành không gian đô thị khu vực hồ Thiền Quang - công viên Thống Nhất

Báo cáo của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho hay: Quận đã hoàn thành việc lập các danh mục hồ sơ quản lý nhà biệt thự xây dựng trước năm 1954; rà soát, đề xuất 16 biệt thự để đưa vào danh mục chỉnh trang, bảo tồn của thành phố; chỉ đạo tổ chức khảo sát và dự kiến triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp 2 vườn hoa: Pasteur và vườn hoa quanh hồ Thiền Quang; hoàn thành việc chỉnh trang hè đường phố đối với 11 tuyến và đã phê duyệt 12 dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang hè của 14 tuyến phố trên địa bàn quận, dự kiến tiến hành trong giai đoạn 2021- 2024...

Hà Nội: Sớm tổ chức không gian phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang - công viên Thống Nhất - Ảnh 1.

Cảnh quan hồ Thiền Quang. Ảnh: Nam Nguyễn

Quận cũng đã tích cực phối Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong công tác lập quy hoạch phân khu sông Hồng, xây dựng kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; từng bước triển khai lập thiết kế đô thị trong khu vực nội đô lịch sử quận Hai Bà Trưng...

Với công việc chỉnh trang, hạ ngầm tại các tuyến phố, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đã triển khai đầu tư xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng 7 dự án; chủ động phối hợp các sở, ban, ngành trong triển khai chuẩn bị đầu tư xây dựng một số dự án mở rộng các đường ngõ nối liên thông khu vực và kết nối giữa các tuyến phố có mật độ giao thông lớn, tăng cường phát triển hạ tầng giao thông...

Thời gian tới, quận tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình: Triển khai lập thiết kế đô thị, lập quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật; tăng cường phát triển hạ tầng giao thông; đầu tư cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Thiền Quang, hình thành không gian đô thị khu vực hồ Thiền Quang - công viên Thống Nhất; cải tạo, chỉnh trang các công viên, vườn hoa: Tuổi trẻ, Pasteur, Yec xanh, Tăng Bạt Hổ,...

Sớm tổ chức không gian phố đi bộ

Ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Trưởng đoàn kiểm tra nêu, quận Hai Bà Trưng cần tăng cường chỉ đạo để tập trung triển khai nhanh hơn công tác kiểm định, lập quy hoạch chi tiết thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; chỉnh trang biệt thự cũ; cải tạo, nâng cấp công viên, vườn hoa; chỉnh trang hè phố; đặc biệt sớm tổ chức không gian phố đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang - công viên Thống Nhất. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai trên tuyến phố Trần Nhân Tông gắn với công viên Thống Nhất, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực, hàng hóa dịch vụ...; sau đó triển khai giai đoạn 2 mở rộng không gian đi bộ thêm các tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Du.

Hà Nội: Sớm tổ chức không gian phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang - công viên Thống Nhất - Ảnh 2.

Một góc Công viên Thống Nhất hiện nay. Ảnh: Nam Nguyễn

Ông Nguyễn Doãn Toản cũng tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trong báo cáo của Quận ủy và đề nghị quận nỗ lực thực hiện; có phân công, phân nhiệm đến các phòng ban, đơn, vị, xác định rõ tiến độ; phối hợp các sở, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình.

Trước đó, qua khảo sát và nghiên cứu, khu vực hồ Thiền Quang kết nối Công viên Thống Nhất là một trong những địa điểm có các lợi thế, tiềm năng để tổ chức không gian đi bộ.

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, khu vực hồ Thiền Quang và Công viên Thống Nhất đang là địa điểm diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, giao tiếp cộng đồng thường nhật của người dân trong khu vực cũng như đông đảo sinh viên các trường đại học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Việc tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Thiền Quang (theo hướng kết nối toàn bộ các khu vực vui chơi giải trí xung quanh hồ gắn với Công viên Thống Nhất tạo thành một chỉnh thể để bổ trợ chức năng, cộng hưởng giá trị, tạo sự gắn kết giữa hai không gian) sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, du lịch văn hóa và mua sắm, ẩm thực..., phát huy tiềm năng giá trị văn hóa lịch sử của khu vực, kích cầu phát triển kinh tế quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội, trong đó có phát triển mô hình kinh tế đêm.

Theo tính toán, việc tổ chức không gian đi bộ bao gồm đoạn phố Trần Nhân Tông (giới hạn từ phố Trần Bình Trọng đến phố Quang Trung), khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang và trục phía Bắc của Công viên Thống Nhất (trục kết nối từ cổng phía Bắc công viên tới hồ Bảy Mẫu) có tính khả thi và khả năng tạo lập các không gian quảng trường, giao tiếp cộng đồng, dịch vụ với khoảng thời gian vận hành tương tự như khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Dự kiến, trong giai đoạn đầu, việc tổ chức không gian đi bộ sẽ tiến hành vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần và chỉ cần tổ chức lại giao thông để không gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông tại khu vực. Đồng thời góp phần nâng cao giá trị tôn giáo, tín ngưỡng của cụm di tích; kết nối, tạo không gian nghệ thuật biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ cộng đồng, phát huy giá trị của các công trình công cộng trong khu vực như: Rạp xiếc Trung ương, Công viên Thống Nhất, Nhà hát chèo Hà Nội, Cung Thanh niên Hà Nội...

T. Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ