Nhưng cây xăng số 4 Nguyễn Đình Chiều nằm sát khu vực dân cư sinh sống, bên cạnh là bãi gửi xe của không ít đơn vị.. Ảnh: Ngọc Thành
Nằm trên mặt đường Khâm Thiên, ở địa chỉ số 235, cây xăng này mở cửa từ 6h-14h và 14h-22 giờ, xung quanh là hàng quán. Khi phóng viên ghi hình, nhân viên cây xăng đã có những biểu hiện đáp trả bằng những lời lẽ khó nghe.. Ảnh: Ngọc Thành
Tại ngã tư Hoàng Cầu-Đê La Thành - một trong những điểm luôn bị tắc nghẽn giao thông, vào giờ cao điểm khách đến mua xăng gây ùn tắc.. Ảnh: Ngọc Thành
Cây xăng 313 Trường Chinh (Thanh Xuân-Hà Nội) nằm sát cửa hàng hàn xì cửa xếp. . Ảnh: Ngọc Thành
Sau vụ việc cháy cây xăng ở số 2B Trần Hưng Đạo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội sẽ kiểm tra 500 cây xăng trên địa bàn TP. Trong ảnh là cây xăng số 79 Nguyễn Công Trứ nằm ở cổng của chợ Hoà Bình (hay còn gọi là Chợ giời).. Ảnh: Ngọc Thành
Đầu ngõ 29 phố Tạ Quang Bửu, cây xăng có diện tích chưa đầy 50 mét vuông này tựa lưng vào khu tập thể cũ. Đây là tuyến phố có lưu lượng người qua lại đông vào giờ cao điểm trong ngày.. Ảnh: Ngọc Thành
Tại số 1A Láng Hạ, cây xăng này cách mặt đường chưa đầy 10m, ngay sát cạnh là quán bia hơi rất đông khách.. Ảnh: Ngọc Thành
(Toquoc)-Khảo sát của Phóng viên Tổ Quốc về những "quả bom nổ chậm" đang tồn tại giữa Thủ đô. Sau vụ cháy tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo, Phóng viên Tổ Quốc đã có cuộc khảo sát nhỏ về những "quả bom nổ chậm" đang tồn tại giữa Thủ đô, đe dọa cuộc sống của người dân. Theo tiêu chuẩn quy định khoảng cách từ trạm xăng đến khu vực tụ tập đông người tối thiểu 100m, các công trình dân dụng không dưới 10m, công trình công cộng không dưới 50m, nếu tiếp giáp với các công trình xây dựng khác thì buộc phải có tường bao chống cháy cao trên 2,2m.. Ảnh: Ngọc Thành
Một cây xăng của Tổng công ty Xăng dầu quân đội tọa lạc tại số 259 đường Giải Phóng có phần lưng tựa vào toà chung cư và các phía còn lại bị bao quanh bởi nhà dân.. Ảnh: Ngọc Thành
Với diện tích mặt tiền chỉ vừa chiều dài chiếc xe ô tô, trên đầu là mạng nhện dây điện vắt ngang dọc, phía sau là tòa nhà cao tầng, cây xăng số 1 Thành Công vẫn hoạt động bình thường.. Ảnh: Ngọc Thành
Lọt thỏm trong khu tập thể, bên cạnh là xí nghiệp Đầu máy Hà Nội (thuộc Đường sắt Việt Nam), Đại lý bán lẻ xăng dầu đầu máy Hà Nội chỉ có duy nhất một đường ra-vào, việc đi lại rất khó khăn nếu có sự cố xảy ra.. Ảnh: Ngọc Thành