• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội tạm thời đóng cửa một số di tích để phun tiêu độc, khử trùng

Văn hoá 10/03/2020 11:09

(Tổ Quốc) - Đóng cửa một số di tích để phun tiêu độc, khử trùng; Nhóm các họa sĩ Đa diện ra mắt triển lãm lần thứ 4; Tạm dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, hoạt động du lịch… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại Hà Nội và Hải Phòng.

Hà Nội tạm thời đóng cửa một số di tích để phun tiêu độc, khử trùng - Ảnh 1.

Khánh tham quan Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Báo Du lịch

Hà Nội: Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám tạm dừng hoạt động để phun tiêu độc, khử trùng trong hai ngày 9 và 10/3. Đây là thông tin do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho hay. Quyết định trên được đưa ra sau khi Sở này tiếp nhận thông tin hai du khách người Anh nhiễm nCoV đã tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn trong ngày 3/3.

Dữ liệu trích xuất camera tại di tích Nhà tù Hỏa Lò cho thấy, ngày 3/3, hai du khách trên đi cùng một hướng dẫn viên đến di tích vào 9h6 và rời khỏi lúc 10h24. Lúc này ở di tích có khoảng 15 khách lẻ tham quan; ngoài ra, 11 nhân viên (đều đeo khẩu trang) làm việc tại các vị trí có thể tiếp xúc với du khách như quầy bán bán vé, soát vé và lễ tân.

Được biết, hiện sức khỏe của các nhân viên này bình thường, không có các biểu hiện nghi nhiễm bệnh và đang cách ly tại nhà.

Sở VHTT đã cung cấp đầy đủ danh sách, số điện thoại nhân viên phục vụ ở các điểm di tích liên quan và những người này cũng đã nắm bắt được các biểu hiện nhiễm bệnh để cách ly tại nhà khi có biểu hiện báo cáo với cơ sở y tế gần nhất, cam kết không tiếp xúc để tránh tình trạng lây nhiễm.

Từ 02 đến 05/3, mỗi ngày đền Ngọc Sơn đón trên 1.000 du khách trong đó có một người Anh đã xác định dương tính với nCoV. Sở Văn hóa - Thể thao đã yêu cầu một số nhân viên làm việc tại đền khai báo sức khoẻ, cách ly tại nhà.

Cũng tại Hà Nội: Nối tiếp thành công của ba lần triển lãm vào các năm 2018, 2019, nhóm các họa sĩ Đa diện ra mắt triển lãm lần thứ 4 vào 18 giờ tối 9/3 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài.

Tham gia triển lãm có các họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố), Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng rô), Chu Viết Cường, Dương Tuấn, Nguyễn Huân, Nguyễn Công Hoài, Nguyễn Minh (Minh béo), Doãn Hoàng Lâm, Tào Linh, Khổng Đỗ Duy, Bùi Hoàng Dương, Phạm Tuấn Phong và khách mời là họa sĩ Trần Huy Oánh, vị thầy chung của các họa sĩ trong nhóm.

Lần đầu tiên, vào năm 2018, các họa sĩ đã có cuộc triển lãm "Đa diện" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, và đến nay họ đã tổ chức bốn lần triển lãm ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Qua mỗi triển lãm, người yêu mến nghệ thuật có thể thấy sự thay đổi của mỗi họa sĩ cả về kỹ thuật thể hiện cũng như về nhận thức thẩm mỹ.

Triển lãm lần này giới thiệu hơn 50 tác phẩm,được coi là bữa tiệc thị giác nhiều sắc màu, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của công chúng yêu hội họa thủ đô. Với các tác phẩm được sáng tác mới nhất, triển lãm Đa diện 4 lần này cũng là dịp để các nhà sưu tập, các đồng nghiệp đánh giá sự phát triển về kỹ năng thực hành hội hoạ, những thay đổi về nhận thức và thẩm mỹ của các tác giả. Triển lãm cũng là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật gặp gỡ các họa sĩ, tiếp cận và sở hữu các tác phẩm hội họa đương đại. Triển lãm mở cửa từ ngày 09/3 đến 15/3 tại 29 Tràng Tiền.

Hải Phòng: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP Hải Phòng đã thống nhất chỉ đạo xem xét việc cho tạm dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, hoạt động du lịch, tập trung đông người. Đồng thời, yêu cầu toàn bộ tàu nghỉ đêm trên Vịnh Lan Hạ tạm dừng hoạt động; khuyến cáo các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn hạn chế tiếp khách nước ngoài. Cũng từ ngày 10/3/2020, thành phố không tiếp nhận khách du lịch vào đảo Cát Bà.

TP Hải Phòng cũng giao Sở Y tế Hải Phòng khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng, cơ số thuốc men, quần áo bảo hộ, trang bị bổ sung cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và sẵn sàng các điều kiện để ứng phó với tình huống xấu nhất khi có dịch bệnh xảy ra.

Trên cơ sở báo cáo của sở, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch, UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục tổ chức cách ly y tế đối với tất cả những người đi cùng chuyến bay VN0054. Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục điều tra, rà soát, tìm kiếm những trường hợp đi trên chuyến bay này để đưa vào cách ly y tế tập trung.

Thành phố tiếp tục duy trì 4 khu vực tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại thôn Trại, xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên); tổ dân phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi (quận Hải An); tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành (quận Dương Kinh) và ngõ 132, phố An Đà, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền), bổ sung 2 khu vực tăng cường kiểm soát dịch bệnh là xã Gia Luận và Việt Hải (huyện Cát Hải). Những trường hợp ở khu vực đảo Tháp Nghiêng tiếp tục cách ly y tế tại chỗ.

Đối với những trường hợp người nước ngoài đang ở huyện Cát Hải có nhu cầu về nước, UBND thành phố giao các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho phép xuất cảnh về nước, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Cũng tại Hải Phòng: Thành phố Hải Phòng vừa ra Nghị Quyết "Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường vào Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên". Mục tiêu đầu tư nhằm từng bước thực hiện công tác bảo tồn và khai thác các khu di tích lịch sử Bạch Đằng, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc; Qua đó đáp ứng nhu cầu giao thông cho nhân dân từ Quốc lộ 10 đến bãi cọc Bạch Đằng, kết nối giao thông giữa các khu di tích dọc theo bờ hữu sông Bạch Đằng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng. Góp phần cải thiện môi trường cảnh quan, tăng khả năng khai thác cho hoạt động du lịch và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và các dịch vụ khác trên địa bàn.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ