• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Tham khảo ý kiến chuyên gia để đề xuất cho phép mở lại một số hoạt động thiết yếu

Thời sự 15/06/2021 18:07

(Tổ Quốc) - Trong thời gian tới, sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) sẽ đề xuất cho phép mở lại một số hoạt động thiết yếu.

Hà Nội: Tham khảo ý kiến chuyên gia để đề xuất cho phép mở lại một số hoạt động thiết yếu - Ảnh 1.

Phố đi bộ Hồ Gươm. Hình minh họa. Nam Nguyễn

Chiều 15/6, trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn đã phủ nhận thông tin về việc trong ngày hôm nay Hà Nội sẽ nới lỏng một số hoạt động.

Ông Khổng Minh Tuấn cho biết, dù vẫn phát hiện các ca bệnh mới nhưng nhìn chung, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát.

Chính vì vậy, trong thời gian tới đây, CDC Hà Nội sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia sẽ có đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép mở cửa lại một số hoạt động thiết yếu.

Ông Tuấn cho hay, không phải mọi loại hình kinh doanh đều được mở lại mà Hà Nội sẽ ưu tiên mở lại các hàng ăn uống, các quán cà phê, tiệm cắt tóc trong nhà; chợ dân sinh, các hoạt động thể dục thể thao, nhưng phải đảm bảo các điều kiện chống dịch, giãn cách.

"Các loại hình như karaoke, vũ trường, quán bar, trà đá hay cà phê vỉa hè vẫn sẽ phải tạm dừng hoạt động. Các hoạt động khác và các loại hình khác cần phải có thời gian đánh giá cụ thể" - ông Khổng Minh Tuấn chia sẻ.

Trước đó, tại phiên họp Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội ngày 10/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo thống kê, từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 253 ca dương tính, tại 13 chùm ca bệnh. Trong đó có 2 chùm ca bệnh mới xuất hiện là chợ Cửa hàng mới (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh từ ngày 7/6, có 18 bệnh nhân) và chùm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (2 ca).

Được biết, trong ngày hôm nay, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã gỡ phong tỏa sau 37 ngày tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân để tập trung cho công tác phòng chống dịch.

Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã ra thông báo tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân kể từ sáng 15/6 do phát hiện ca mắc COVID-19 là nhân viên phòng hành chính của BV./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ