• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp

Thực hiện: Bảo Trung | 02/11/2021

(Tổ Quốc) - Ngay khi có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên bán hàng tại chợ vải Ninh Hiệp, UBND xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã triển khai các phương án khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch, sớm kiểm soát tình hình, khống chế lây lan của dịch bệnh.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 1.

Sáng 2/11, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xác nhận địa bàn vừa ghi nhận ca COVID-19 mới là N.T.H.G. (nữ, sinh năm 1996, ở xóm 4, xã Ninh Hiệp). Người này là F1 của bệnh nhân N.T.L. Ngày 31/10, chị G. được lấy mẫu và dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động toàn bộ chợ Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết trường hợp tiếp xúc.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 3.

"Trước mắt, lực lượng y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm khoảng 4000 người, gồm cả tiểu thương. Bên cạnh đó, công tác truy vết các trường hợp F1, F2 vẫn đang được thực hiện", ông Tuấn cho hay.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 4.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cũng thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đến mua bán hoặc liên quan chợ vải Ninh Hiệp, thời gian từ 20/10 đến 31/10.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 5.

Ghi nhận của PV vào chiều ngày 2/11, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả những người có liên quan.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 6.

Cán bộ y tế xã Ninh Hiệp lấy mẫu xét nghiệm của người dân và các tiểu thương buôn bán tại chợ Ninh Hiệp.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 7.

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 8.

Các thông tin được lực lượng y tế ghi chép đầy đủ.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 9.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, những ngày gần đây, Hà Nội liên tiếp phát hiện hàng chục ca mắc COVID-19, trong đó nhiều ca ở cộng đồng.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 10.

Cụ thể, ngày 31/10, thành phố có 49 ca mắc, trong đó có 12 ca cộng đồng; ngày 1/11, thành phố ghi nhận 57 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 18 ca ở cộng đồng, 33 ca trong khu cách ly, 6 ca trong khu phong tỏa.

Hà Nội: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm truy vết ca nhiễm SARS-CoV-2 tại chợ vải Ninh Hiệp - Ảnh 11.

Ngoài ra, thành phố ghi nhận 50 trường hợp người về từ các tỉnh có dịch dương tính SARS-CoV-2 và 24 trường hợp lây nhiễm thứ phát từ những người về từ các tỉnh có dịch.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ