• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Nội triển khai "siêu thị lưu động" trong thời gian giãn cách xã hội

Thời sự 06/08/2021 22:01

(Tổ Quốc) - Thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai nhiều điểm chợ lưu động tại địa bàn các quận, phường để hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV ngày 5-8, tại địa chỉ 141 Giáp Nhất, UBND Phường Thượng Đình kết hợp cùng với hệ thống siêu thị AEON tổ chức điểm hỗ trợ cộng đồng trong thời gian thực hiện giãn cách

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 2.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, người dân trước khi vào mua hàng phải thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng hoặc khai báo trực tiếp, rửa tay khử khuẩn và kiểm tra thân nhiệt.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 3.

"Chúng tôi sẽ chỉ tiếp nhận 5 đến 7 khách vào mua hàng cùng một lúc để đảm bảo giãn cách phía trong siêu thị" - đại diện siêu thị cho biết.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 4.

Các mặt hàng được bày bán rất đa dạng, gồm: rau xanh, thực phẩm tươi sống đến các loại nhu yếu phẩm khác.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 5.

Ông Trần Phạm Mỹ (Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) cho biết: "Do đặc thù của phường Thượng Đình là không có chợ dân sinh mà chỉ có các điểm bán hàng thiết yếu nên bà con tại địa bàn gặp khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm thường ngày. Do thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội nên người dân ở phường này không thể sang phường khác mua hàng. Được chỉ đạo của quận, phường Thượng Đình kết hợp cùng siêu thị AEON tổ chức điểm bán hàng lưu động để phục vụ bà con trên địa bàn phường".

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch phường Thượng Đình cũng cho biết thêm, điểm bán hàng được phân chia thành 2 khung giờ sáng-chiều trong ngày để người dân thuận tiện mua sắm. Phường cũng đã phát phiếu cho người dân đi mua theo ngày, giờ nên hoàn toàn có thể đảm bảo giãn cách.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 7.

Nhân viên siêu thị hỗ trợ người dân lựa hoa quả tươi.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị An (Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Tôi thấy những điểm bán hàng lưu động rất cần thiết trong thời điểm giãn cách xã hội. Chúng tôi vẫn có thể mua đầy đủ sản phẩm giống như tại siêu thị mà không phải đi quá xa. Khu vực này lại không có chợ dân sinh, các cửa hàng thiết yếu thì lại không đa dạng về sản phẩm".

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 9.

Các mặt hàng rau xanh liên tục được bổ sung.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 10.

Người dân xếp hàng thanh toán đảm bảo giãn cách.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 11.

Cùng với điểm ở Quận Thanh Xuân, 4 địa điểm siêu thị lưu động nữa được triển khai ở quận Long Biên gồm Khu đô thị Việt Hưng, sân bóng đảo Sen, sân chơi phố Bắc Cầu (phường Ngọc Thụy) và phố Đặng Vũ Hỷ (phường Thượng Thanh).

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 12.

Bà Đỗ Ngọc Khánh Chi (Giám đốc siêu thị AEON Mall Hà Đông) cho biết: "Được sự phối hợp của chính quyền, chúng tôi đã triển khai 6 điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân. Ngoài việc niêm yết giá như trong siêu thị, chúng tôi cũng áp dụng các chính sách khuyến mãi như bình thường. Hiện tại, mỗi điểm chúng tôi cung ứng khoảng 10 tấn thực phẩm/ ngày".

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 13.

Tính đến nay, trên địa bàn Hà Nội có 8216 điểm bán hàng bình ổn giá đã được Sở Công Thương niêm yết công khai, sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động do các quận, huyện, thị xã bố trí.

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 14.

Ông Đàm Mạnh Tuấn - Giám đốc siêu thị Aeon Long Biên cho biết: "Hàng ngày, chúng tôi bố trí khoảng 8 tấn hàng hóa thiết yếu phân phối tại 4 điểm trên địa bàn quận Long Biên, giá cả được niêm yết giống như tại siêu thị".

Hà Nội: Triển khai siêu thị lưu động hỗ trợ bà con mua hàng thiết yếu trong dịch Covid 19 - Ảnh 15.

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP đến 6h ngày 23/8 trên phạm vi toàn TP để phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ