• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Tĩnh: Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa giai đoạn 2018 - 2025

13/08/2018 16:15

(Cinet)- Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những truyền thống tốt đẹp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo.

(Cinet)- Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những truyền thống tốt đẹp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo.

Mộc bản trường học Phúc Giang. Nguồn: vietnamtourism.com

Theo đó, các di sản văn hóa gồm: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ.

Mục tiêu cụ thể, đối với Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh: phấn đấu trên 90% đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh hoạt động hiệu quả; 100% các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đưa nội dung dân ca Ví, Giặm vào truyền dạy; Tổ chức liên hoan Dân ca Ví, Giặm cấp huyện, các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm trong trường học theo ngành; Xuất bản ít nhất từ 03-05 ấn phẩm về Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Phục dựng từ 05-07 không gian diễn xướng Dân ca Ví, Giặm gắn với việc khai thác, phát triển du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa.



Đối với Ca trù: Duy trì và tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Ca trù Cổ Đạm và Câu lạc bộ Ca trù Nguyễn Công Trứ; thành lập mới từ 02-05 Câu lạc bộ ca trù ở các huyện, thành phố, thị xã; định kỳ tổ chức Liên hoan Ca trù tại huyện Nghi Xuân và tham gia liên hoan Ca trù toàn quốc.



Đối với Truyện Kiều: phấn đấu 100% trường THPT, THCS trong tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa về Truyện Kiều, khuyến khích các trường học tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham quan Khu lưu niệm Nguyễn Du hàng năm; Duy trì và tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ Trò Kiều hiện có và phát triển thêm ít nhất 01-03 Câu lạc bộ Trò Kiều; tổ chức thi lẩy Kiều, ngâm Kiều, tổ chức Festival Nguyễn Du - Truyện Kiều vào năm 2020…



Đối với Mộc bản trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ: Phục chế 100% phiên bản mộc bản nhằm phục vụ công tác nghiên cứu trưng bày và giới thiệu rộng rãi cho công chúng; xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ và các di sản văn hóa dòng họ Nguyễn Huy - Trường Lưu; xây dựng và thực hiện quy hoạch làng văn hóa - du lịch Trường Lưu, trong đó có Trung tâm giới thiệu, quảng bá, phát huy Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ…



Việc ban hành Nghị quyết này sẽ góp phần khai thác và phát huy tốt giá trị của các di sản văn hóa tiêu biểu gắn với hoạt động du lịch, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.



Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ