• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Tĩnh có nhà máy điện mặt trời đầu tiên

Kinh tế 02/07/2019 06:30

(Tổ Quốc) - Chiều 1/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự lễ khánh thành dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời Cẩm Hoà và sân vận động tỉnh Hà Tĩnh.

Nằm trên diện tích 50ha với tổng mức đầu tư 1.458 tỷ đồng, nhà máy điện năng lượng mặt trời Cẩm Hoà (huyện Cẩm Xuyên) do các đối tác từ Đức và Tây Ban Nha cung cấp thiết bị và tư vấn kỹ thuật.

Hà Tĩnh có nhà máy điện mặt trời đầu tiên - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự lễ khánh thành dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời Cẩm Hoà và sân vận động tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Chung

Sau 5 tháng khởi công xây dựng, nhà máy điện năng lượng mặt trời có công suất 50 MWp do công ty cổ phần Hoành Sơn đầu tư đã hoàn thành và chính thức phát điện lên hệ thống lưới điện quốc gia vào ngày 25/6 vừa qua.

Công trình nhà máy này đánh dấu sự khởi đầu cho phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và là nguồn lực thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương.

Ngoài nhà máy điện này, Hà Tĩnh còn có 2 dự án điện mặt trời khác đã được bổ sung vào quy hoạch năng lượng tái tạo và tỉnh này cũng dành nhiều quỹ đất để kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai xây dựng nhà máy điện mặt trời.

Hà Tĩnh có nhà máy điện mặt trời đầu tiên - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Liên đoàn bóng

đá Việt Nam và tỉnh Hà TĨnh tham dự Lễ khánh thành dự án tu bổ sân

vận động tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Chung

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tỉnh Hà TĨnh cũng tham dự Lễ khánh thành dự án tu bổ sân vận động tỉnh Hà Tĩnh. Đây cũng là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá hạng Nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ