• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt đón Tết Lấp lỗ

Thời sự 04/08/2022 11:41

(Tổ Quốc) - Ngày 3/8, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động nằm trong Chương trình Vui tết Lấp lỗ năm 2022 cho đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Đây là hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ cho bà con dân tộc thiểu số ở nơi đây.

Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ đồng bào dân tộc Chứt đón Tết Lấp lỗ - Ảnh 1.

Trao tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt

Tết Lấp lỗ của bà con dân tộc Chứt được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hàng năm với ý nghĩa “cắm lỗ, gieo hạt”, báo hiệu đã hoàn thành việc gieo, trỉa trên nương rẫy. Bà con tổ chức Tết để ăn mừng, cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ và phát triển. 

Sau hơn 2 năm bị hạn chế do dịch bệnh COVID-19, năm nay, bà con dân tộc Chứt được đón một cái Tết Lấp Lỗ đúng nghĩa với nhiều hoạt động mang tính cộng đồng đông vui, nhộn nhịp.

Nhằm tạo khí thế sôi nổi cho ngày Tết Lấp Lỗ, Tỉnh đoàn, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh cùng các đơn vị đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí và trao tặng 47 suất quà là các nhu yếu phẩm cho bà con dân tộc Chứt. 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã trao tặng 150 cây ăn quả, 15 "đàn gà sinh kế" kèm theo thức ăn, thuốc phòng dịch gia cầm và hướng dẫn nuôi gà hỗ trợ thanh niên dân tộc Chứt phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam hy vọng những món quà của Tỉnh đoàn cùng các đơn vị đồng hành sẽ giúp bà con dân tộc Chứt có được một cái Tết no ấm, đầy đủ, hỗ trợ thanh niên nơi đây có con giống để phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và gia đình.

Lễ hội Tết Lấp lỗ năm 2022 sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở VH–TT&DL tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Hương Khê phối hợp tổ chức vào ngày 4/8/2022 (tức ngày 7/7/2022 âm lịch) tại Nhà văn hóa cộng đồng bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê đảm bảo theo đúng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc Chứt./.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ