• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hai Nam diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tại LHP lần thứ XXI

Văn hoá 24/11/2019 06:05

(Tổ Quốc) - Quý Bình và Nhan Phúc Vinh- hai nam diễn viên giành giải Nam diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX chia sẻ cảm xúc khi bước những bước chân đầu tiên trên thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI.

Không khí LHP Việt Nam lần thứ XXI thực sự sôi động khi những "ngôi sao", thần tượng của khán giả yêu điện ảnh xuất hiện. Những nghệ sĩ đã chia sẻ niềm vui khi được gặp gỡ trong ngày hội của những người làm điện ảnh Việt Nam.

Quý Bình: Gợi nhớ LHP Việt Nam lần thứ XX với Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Hai Nam diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tại LHP lần thứ XXI - Ảnh 1.

Quý Bình tại LHP Việt Nam lần thứ XX năm 2017

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX năm 2017, Quý Bình đã giành Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "Bao giờ có yêu nhau". Đến với Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi rất vui khi đến với LHP lần này, nó cũng gợi nhớ LHP lần thứ XX rất nhiều vì lần trước Quý Bình được xướng tên là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. LHP Việt Nam lần thứ XXI là dịp để anh chị em văn nghệ sĩ hội ngộ với nhau, để từng cá nhân, đơn vị sản xuất khẳng định tên tuổi của mình. Đây cũng là dịp để khích lệ, tạo động lực cho mọi người có thêm niềm phấn khởi tiếp tục sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa những tác phẩm đỉnh cao".

Nam diễn viên cũng chia sẻ niềm hạnh phúc nhân đôi khi được là nghệ sĩ cùng với nữ diễn viên Kaity Nguyễn thực hiện nghi thức thượng cờ LHP tại Lễ khai mạc. "Đó là niềm vinh dự vô cùng và không dễ có được khoảnh khắc như vậy. Điều này với tôi cũng có nghĩa là tất cả sự cố gắng, sự trau dồi, rèn luyện của tôi đã được đền đáp và được khán giả công nhận. Đối với người diễn viên đó là hạnh phúc vô bờ bến".

Hai Nam diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tại LHP lần thứ XXI - Ảnh 2.

Quý Bình tại LHP Việt Nam lần thứ XXI đang diễn ra tại Bà Rìa- Vũng Tàu

Nam diễn viên cũng đánh giá cao chất lượng của các phim tham dự LHP năm nay. Anh bày tỏ kỳ vọng, sau LHP này, những nhà làm phim sẽ mở rộng đối tượng khán giả, tiếp tục có những sáng tạo mới".

Nhan Phúc Vinh: Giải thưởng là bước đà để mỗi nghệ sĩ có động lực nhiều hơn

Hai Nam diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tại LHP lần thứ XXI - Ảnh 3.

Nam diễn viên Nhan Phúc Vinh sẽ tranh tài ở Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ XXI với bộ phim 11 niềm hy vọng

Tham gia Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI, diễn viên Nhan Phúc Vinh sẽ tranh tài với nhiều "đối thủ đáng gờm" ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Với Nhan Phúc Vinh, LHP là một sự kiện, là dịp để các nghệ sĩ, những người làm phim có cơ hội gặp mặt nhau. Bản thân Vinh cũng đã ghi dấu ấn tại LHP Việt Nam lần thứ XX, năm 2017 với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Nhan Phúc Vinh chia sẻ: "Tham dự LHP Việt Nam lần thứ XXI Vinh rất vui và vinh dự vì được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Mặc dù vậy, Nhan Phúc Vinh không quá quan trọng việc được giải hay không. Vì mỗi lần bản thân mình được Hội đồng chuyên môn cho vào danh sách tranh giải thì mình cảm thấy ít nhất sự cố gắng của mình đã được ghi nhận và đánh giá cao".

Nam diễn viên cũng mong muốn có nhiều hơn nữa những vai diễn đúng với khả năng của mình, tạo ra những vai diễn trong những bộ phim phục vụ được đa dạng khán giả, góp phần làm cho bức tranh điện ảnh Việt Nam phong phú hơn, nhiều màu sắc hơn. "Giải thưởng năm nay nếu có thì rất vui, nhưng nếu không được thì cũng chúc mừng các tập thể, cá nhân được giải thưởng. Bởi giải thưởng là bước đà, bước đệm để mỗi nghệ sĩ có nhiều hơn những động lực để tạo ra những sản phẩm tốt hơn nữa"- diễn viên Nhan Phúc Vinh cho hay.

Hai Nam diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX tại LHP lần thứ XXI - Ảnh 4.

Nhan Phúc Vinh (ngồi)- trong tạo hình nhân vật Miên (Đảo của dân ngụ cư) vai diễn đem đến cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ XX

Trước nhận xét về xu hướng của các nhà làm phim hiện nay chỉ tập trung vào phục vụ thị hiếu của khán giả trẻ, nam diễn viên Đảo của dân ngụ cư chia sẻ: "Việc mình tự co cụm lại đối tượng khán giả sẽ làm chủ đề, kịch bản phim bị hạn chế hơn. Hai là hạn chế sự sáng tạo các nhà biên kịch, các nhà làm phim. Họ sẽ bị chùn chân trước những đề tài mở rộng sang đối tượng khán giả khác. Thì đó là giới hạn đáng tiếc! Nhưng nếu các nhà làm phim theo con đường đó thì có nghĩa là họ đã nghiên cứu thị trường một thời gian dài rồi, nên để thay đổi một sớm một chiều thì rất khó. Tôi chỉ hy vọng gu thẩm mĩ của người xem phim và đối tượng khán giả ủng hộ phim Việt và quan tâm đến sự phát triển của phim Việt ngày càng đa dạng hơn. Chỉ khi có sự tin tưởng và ủng hộ của khán giả thì chúng ta mới có thể mở rộng đề tài, tiếp cận những đề tài khó khăn hơn, mang nhiều tính nghệ thuật hơn"./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ