• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải Phòng: Trưng bày một số hình ảnh, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5

Văn hoá 06/05/2020 15:47

(Tổ Quốc) - Hải Phòng trưng bày một số hình ảnh, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5; Phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50 – năm 2020; Lượng khách du lịch đến Ninh Bình giảm trên 70% trong tháng 4 là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Hải Phòng: Trưng bày một số hình ảnh, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 - Ảnh 1.

Trưng bày một số hình ảnh, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Hải Phòng: Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố tổ chức trưng bày một số hình ảnh, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn tháng 5, trong đó có kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thành phố (13/5/1955-13/5/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020).

Theo đó, có 3 chuyên đề trưng bày được tổ chức gồm:"Hồ Chí Minh-cuộc đời và sự nghiệp","Hải Phòng 65 năm xây dựng và phát triển" và "Gốm phù điêu Hải Phòng". Các chuyên đề gồm 337 bức ảnh, pano, áp phích giới thiệu chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những mô hình, tấm gương trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chuyên đề "Hải Phòng 65 năm xây dựng và phát triển" tổng kết bằng hình ảnh những thành tựu to lớn trong 65 năm sau Ngày Hải Phòng giải phóng của Đảng bộ, quân và dân thành phố trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lần lượt giải phóng thành phố năm 1955; giải phóng và thống nhất đất nước năm 1975; kiên cường, bất khuất đứng dậy hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển thành phố trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay. Nhiều hình ảnh tái hiện hành trình 30 năm kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện những lời dạy của Bác qua 9 lần về thăm Hải Phòng.

Cùng trong dịp này, chuyên đề trưng bày "Gốm phù điêu Hải Phòng" của nghệ nhân Phạm Văn Tuyên (Đại Đức Thích Chánh Tịnh) giới thiệu đến người xem 117 mẫu bình gốm khác nhau, sử dụng các họa tiết hoa văn cổ hết sức tinh tế, được đắp nổi (phù điêu) toàn bộ trên màu men tam thái thể hiện sự trầm mặc của gốm sứ Lê, Mạc, sự quyền quý của hoa văn Lý, Trần.

Hà Nội: Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 50-năm 2020 với chủ đề "Hà Nội niềm tin và hy vọng" nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội (10/10/1010-10/10/2020).

Các tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, có tác phẩm nhiếp ảnh về Hà Nội chụp từ năm 2010 trở lại đây đều được tham dự.

Nội dung ảnh phản ánh những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật trong thời gian qua, cùng với những phản ánh về an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế, những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch...

Đặc biệt, Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm về cuộc chiến chống dịch Covid-19 với những thành công của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô trong thời gian gần đây.

Cuộc thi đón nhận ảnh thuộc mọi thể loại và hình thức thể hiện, đề cao những tác phẩm mang nội dung sâu sắc, góc nhìn sáng tạo.

Tác giả gửi ảnh tham dự trên website: http://www.anhnghethuathanoi.com từ nay đến hết ngày 20/8. Dự kiến, lễ trao giải và triển lãm cuộc thi sẽ diễn ra ngày 25/9, tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (45 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm).

Ninh Bình: Ước tính trong tháng 4, tổng số khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạt 3,4 nghìn lượt, giảm 95,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 13/3 tất cả các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã tạm dừng đón tiếp khách tham quan du lịch. Do đó, trong thời gian qua ngành du lịch Ninh Bình chịu tác động nặng nề. Ước tính trong tháng 4, tổng số khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạt 3,4 nghìn lượt, giảm 95,6% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu từ du lịch ước đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 98,5%.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng số khách du lịch đến Ninh Bình ước đạt trên 1.237,2 nghìn lượt khách, giảm 71,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách trong nước đạt 1.089,9 nghìn lượt, giảm trên 71% và lượng khách quốc tế đạt gần 155,4 nghìn lượt, giảm gần 50%. Tổng số khách đến các cơ sở lưu trú ước đạt trên 168 nghìn, giảm 46 %. Doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt trên 690 tỷ, giảm 62% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các dịch vụ, như: lưu trú, ăn uống, vận chuyển, bán hàng… đều giảm từ 60% đến 65% so với cùng kỳ 2019.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ