• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hải quân tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9

Thời sự 22/08/2011 17:00

Ngày 22/8, tại quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, được đặt tên là tàu HQ - 012 Lý Thái Tổ và giao cho Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân quản lý, sử dụng.

Ngày 22/8, tại quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, được đặt tên là tàu HQ - 012 Lý Thái Tổ và giao cho Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân quản lý, sử dụng.

Tàu HQ - 012 Lý Thái Tổ được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Nga, có chiều dài 102m, rộng 13,7m, lượng rẽ nước 2.100 tấn, có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 10-12.

Trên tàu được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ lẫn tấn công, như tên lửa, pháo, máy bay, rađa... Một con tàu tương tự được đặt tên HQ - 011 Đinh Tiên Hoàng đã được Quân chủng Hải quân tiếp nhận và đưa vào sử dụng hồi đầu năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhấn mạnh việc tiếp nhận tàu Gepard 3.9 nằm trong lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong nước và khu vực, hội nhập quốc tế.

Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nói: “Việc tăng cường sức mạnh quân sự, phù hợp với mỗi bước phát triển kinh tế và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đã và đang là một thực tế khách quan hiện nay và cũng hết sức bình thường của mỗi quân gia. Chúng ta chủ trương đầu tư các trang bị quân sự hiện đại, từng bước thay thế các trang bị thế hệ cũ, lạc hậu, theo lộ trình gắn kết với sự phát triển và khả năng đảm bảo của nền kinh tế đất nước, là một yếu tố khách quan, phù hợp với xu thế hiện nay.”

Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cũng nhấn mạnh đơn vị tiếp nhận và sử dụng tàu cần nhanh chóng nắm bắt và làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật, vận hành theo đúng quy trình, bảo đảm trong thời gian sớm nhất có thể đưa tàu vào hoạt động./.

Theo TTXVN

NỔI BẬT TRANG CHỦ