(Toquoc)- Tất cả các nước trên thế giới, mỗi khi tổ chức thi đấu bóng đá đều áp dụng Luật Bóng đá của FIFA. Nhưng ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), luật ấy bị biến tướng thành hai dạng khác nhau: luật cho bóng đá đang làm thử chuyên nghiệp và luật cho bóng đá nghiệp dư.
V-League, giải hạng Nhất, giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên...đều nằm trong hệ thống thi đấu hàng năm của VFF. Tuy vậy, luật xử mỗi lúc mỗi khác.
Những hiện tượng này không hiếm trên sân bóng Việt Nam.
Vòng loại bảng E giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên vừa diễn ra tại Đồng Nai, trận đấu giữa chủ nhà U21 Đồng Nai và U21 Đồng Tâm Long An xảy ra ẩu đả giữa hai đội.
Điều này không lạ với các giải V-League và hạng Nhất. Nhưng lạ ở chỗ, cùng tội danh lại có 2 cách xử.
Ở V-League hay hạng Nhất, Ban tổ chức “bán cái” cho Tiểu ban kỷ luật của VFF xử với lý do FIFA bảo làm vậy(?)
Trong khi đó, ở giải U21 Báo Thanh Niên, Ban Tổ chức dù không có “thượng phương bảo kiếm” vẫn “tiền trảm hậu tấu” với bóng đá tiêu cực. Vừa xảy ra ẩu đả, Ban Tổ chức quyết định loại ngay 2 đội ra khỏi giải, rồi mới “tấu” VFF.
Đáng nói, ông cán bộ vừa là Phó Ban tổ chức giải U21 kiêm Phó Ban Tổ chức V-League- người có “sáng kiến” đề xuất với VFF rằng Ban Kỷ luật phải đứng ngoài ban tổ chức giải- nhưng khi Ban Tổ chức U21 xử vụ ẩu đả (trái với FIFA) ông lại làm thinh!
Chuyện “loạn” khán đài ở giải nhà nghề do xử không nghiêm
đã lây sang giải nghiệp dư?
Những hiện tượng này xảy ra ở V-League hay giải hạng Nhất, Ban Kỷ luật cũng chưa bao giờ làm mạnh tay đến thế. Hoá ra, luật bóng đá tài tử lại nghiêm hơn bóng đá nhà nghề chuyên nghiệp?
Những tưởng Ban tổ chức U21 quá đà, nào ngờ 2 đội U21 Đồng Tâm Long An và U21 Đồng Nai vẫn “răm rắp” thi hành quyết định trở về địa phương.
Trong khi đó, ở giải V-League hay hạng Nhất, dù xử nhẹ vẫn bị “kháng án”.
Những người có mặt trên sân chứng kiến trận ẩu đả bảo rằng, nguyên nhân vụ ẩu đả ở giải U21 trở nên nghiêm trọng là vì khán giả lao xuống sân hành hung cầu thủ.
Chuyện này sân bóng chuyên nghiệp vài mùa qua cũng đâu có hiếm ở Việt Nam?
Phải chăng, chuyện “loạn” khán đài ở giải nhà nghề do xử không nghiêm đã lây sang giải nghiệp dư?
Người xưa có câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Nhưng “chính” làm sao được khi sân chơi có những...hai thứ luật?
Đỗ Đức