• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàn Quốc đứng trước nguy cơ rò rỉ công nghệ công nghiệp quan trọng

Kinh tế 19/05/2022 06:59

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và toàn cầu, các vụ rò rỉ công nghệ tại Hàn Quốc đang diễn ra với những hình thức đa dạng và khó kiểm soát.

 Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường trừng phạt pháp lý đối với những người đã làm rò rỉ công nghệ công nghiệp quan trọng của các công ty nước này như Samsung Electronics ra bên ngoài.

 Các chuyên gia và quan chức trong ngành cho biết, nhiều hành vi bất hợp pháp đang được thực hiện nhằm đánh cắp các công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc như chất bán dẫn và màn hình trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước láng giềng ngày càng gia tăng.

Gần đây nhất là vụ trộm cắp công nghệ công nghiệp đến từ Semes, một công ty liên kết của Samsung Electronics.

Hàn Quốc đứng trước nguy cơ rò rỉ công nghệ công nghiệp quan trọng - Ảnh 1.

Trụ sở của Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Korea Times).

Vào thứ Hai (16/5), văn phòng Công tố quận Suwon tiết lộ rằng, hai nhân viên cũ của Semes đã bị truy tố vì bị cáo buộc liên quan đến việc bán máy làm sạch wafer cho một công ty Trung Quốc. Trong khi chính phủ nước này vẫn chưa tìm ra giải pháp ngăn chặn rò rỉ công nghệ, nhưng có thể mạnh tay hơn trong việc nâng mức xử phạt.

"Thật không dễ dàng để yêu cầu mỗi công ty tự ngăn chặn vấn đề rò rỉ này bởi tương đối khó kiểm soát nhân viên đã rời khỏi công ty. Đài Loan từng đưa những trường hợp rò rỉ cụ thể và tăng cường các mức án nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Tôi không biết đây có phải cách làm đúng hay không, nhưng có thể hy vọng vào hiệu quả của nó", Kim Yang -paeng, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc (KIET) cho biết.

 Như ông Kim đã đề cập, Đài Loan đã điều chỉnh luật an ninh vào tháng 4 để ngăn chặn công nghệ bị rò rỉ, đặc biệt là công nghệ liên quan đến chất bán dẫn. Theo luật đã sửa đổi, những ai phạm tội rò rỉ công nghệ công nghiệp sẽ bị kết án đến 12 năm và bị phạt tới 100 triệu đô la Đài Loan (3,36 triệu USD).

Dữ liệu từ Tòa án Hàn Quốc cũng cho thấy, chỉ có 13 trong số 115 trường hợp bị truy tố về tội vi phạm Đạo luật Bảo vệ Bí mật Thương mại đã bị kết án tù trong phiên tòa đầu tiên vào năm 2021.

"Các biện pháp đánh cắp công nghệ đang trở nên phức tạp hơn. Chính phủ nên tăng cường quản lý công nghệ công nghiệp. Nếu không, nhiều công ty nước ngoài có thể thuê các cựu kỹ sư của Samsung Electronics hoặc SK Hynix để ăn cắp công nghệ của các công ty Hàn Quốc", ông Kim nói thêm.

 

 

Khánh Huyền

NỔI BẬT TRANG CHỦ