(Toquoc)-Các công ty, tập đoàn, các bộ đang ráo riết thực hiện các phương án đối phó với siêu bão HaiYan nhằm giảm thiếu thiệt hại.
(Toquoc)- Các công ty, tập đoàn, các bộ đang ráo riết thực hiện các phương án đối phó với siêu bão HaiYan nhằm giảm thiếu thiệt hại.
Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thông báo kế hoạch điều chỉnh giờ khai thác các chuyến bay ngày hôm nay, 9/11 do ảnh hưởng bởi siêu bão.
Theo đó, trên đường bay giữa Hà Nội/ TP.HCM - Đà Nẵng, VNA sẽ điều chỉnh giờ khai thác 7 chuyến bay (VN 1521, VN 1519, VN1527, VN 1336, VN 1328, VN1337, VN1520) sớm từ 1 - 3 tiếng và tăng thêm 3 chuyến (VN 7514, VN 7315, VN 7317) trên 2 đường bay này.
Tại đường bay Hà Nội/ TP.HCM - Huế, VNA sẽ điều chỉnh giờ khai thác 4 chuyến bay (VN 1545. VN 1544, VN1547, VN 1379) sớm từ 2 - 3 tiếng và tăng thêm 2 chuyến (VN 7370, VN7371) trên 2 đường bay này.
Đường bay giữa Hà Nội - Chu Lai (Quảng Nam), VNA hủy 2 chuyến VN 1641, VN1640.
Dự kiến, trong ngày 10/11, hãng sẽ hủy tất cả các chuyến bay được khai thác đi/đến sân bay Đà Nẵng và Huế trước 12 giờ trưa.
Liên quan tới hệ thống hàng không, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo kiểm tra công tác phòng tránh bão, lũ tại các sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, công tác điều hành, chỉ huy, đưa các máy bay trong khu vực ảnh hưởng của bão đến nơi tránh, trú an toàn... chuẩn bị sẵn các phương án khắc phục kịp thời hậu quả bão, lũ gây ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự huy động của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Bộ Giao thông vận tải.
Trong khi đó, với hệ thống viễn thông, tối 8/11, các đội chỉ huy tiền phương và ứng cứu thông tin cơ động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã lên đường đến các tỉnh dự kiến bị ảnh hưởng nặng nhất của bão.
Đơn vị này đã thành lập 10 đội chỉ huy tiền phương, 272 đội ứng cứu thông tin cơ động với hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật được trang bị đầy đủ vật tư thiết bị, vật dụng và lương thực đủ sử dụng dài ngày, hành quân trong đêm 8/11 đến ứng trực tại vị trí trọng yếu.
Ngoài ra, 5 xe phát sóng cơ động, 225 máy phát điện, 30 ca-nô… cũng đã được điều chuyển bổ sung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. 5 máy thông tin quân sự sóng ngắn cũng đã được bố trí ở khu vực này. 100% lực lượng kỹ thuật các chi nhánh Viettel tại miền Trung đã trực tại vị trí theo phương án được phân công. Mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão lũ phải hoàn tất trước 18 giờ ngày hôm nay.
Mỗi ngày 2 lần, Viettel Telecom cũng gửi tin nhắn tới hơn 6 triệu người dân trong khu vực bão thông tin cảnh báo về cường độ và đường đi của cơn bão để kịp thời phòng tránh, giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản.
Trong ngày hôm nay, mạng điện thoại di động Mobifone, Vinaphone của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã nhắn tin cảnh báo, nhắc nhở về siêu bão Haiyan chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam với nội dung: "Bão Haiyan là cơn bão có cường độ mạnh nhất, di chuyển nhanh nhất dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung vào ngày 10/11, bạn hãy thông báo cho người thân để phòng tránh bão".
Là hệ thống chịu nhiệt thiệt hại trong mỗi cơn bão, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công điện khẩn yêu cầu Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, đặc biệt là hệ thống đường dây 500kV Bắc - Nam. Tổ chức ứng trực ở những địa bàn xung yếu, khắc phục nhanh nhất các sự cố điện. Các công ty điện lực tập trung nhân lực khắc phục ngay các sự cố do bão, ưu tiên phụ tải quan trọng.
EVN cũng chỉ đạo các công ty thủy điện thực hiện nghiêm quy trình điều tiết đơn hồ và liên hồ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và hạ du.
Thường xuyên thông tin với chính quyền và Ban phòng chống lụt bão địa phương khi có xả lũ, có phương án cảnh báo người dân vùng hạ du để chủ động ứng phó với tình huống xả lũ.
Với hệ thống giao thông, Bộ Giao thông vận tải đã lập Ban chỉ huy tiền phương để ứng phó cơn bão Haiyan tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ. Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng tránh bão tại các bến phà, cầu phao, các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu... để kịp thời có phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.
Đồng thời thực hiện phân luồng giao thông ngay khi ách tắc. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông chủ động phối hợp với Cảnh sát giao thông và địa phương khi phân luồng.
Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác phòng tránh bão, lũ tại các công trình, vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn và có phương án gia cố đảm bảo an toàn chạy tàu.
Thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thuỷ lợi, hồ chứa nước...
Các Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị Quản lý và sửa chữa đường bộ, đường sắt.. khắc phục sự cố do mưa bão gây ra tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông khắc phục hậu quả bước 1 trên các quốc lộ ủy thác và đường địa phương, phối hợp điều hành việc vận tải, tăng bo hành khách và hàng hoá... ngay khi lũ rút.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ VHTTDL đã có công điện yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh từ Bình Định trở ra Ninh Binh và các tỉnh đồng bằng, miền núi Bắc Bộ tìm mọi cách thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền phục vụ du lịch đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và khách du lịch. Chủ động thực hiện cấm biển và kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền du lịch hoạt động ven biển, cửa sông.
Chỉ đạo phòng tránh bão và sơ tán đảm bảo an toàn cho khách tại các khu du lịch ven biển, đặc biệt những tỉnh, thành phố nơi đang và sắp diễn ra các chương trình, sự kiện văn hoá, thể thao, giải trí có tập trung đông người cần có phương án đề xuất các cấp thẩm quyền đình hoãn hoạt động khi có tình huống nguy hiểm.
Có kế hoạch gia cố, bảo vệ các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn…/.
Châu Tuấn