• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng nghìn du khách tham quan Hội chợ - Triễn lãm chuyên ngành Cà phê năm 2023

Thực hiện: Nhật Nam | 10/03/2023

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 10/3, Hội chợ triễn lãm chuyên ngành cà phê đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023.

Với chủ đề "Cà phê Buôn Ma Thuột - Vững bước hội nhập", Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành Cà phê năm nay thu hút hơn 400 gian hàng với nhiều sản phẩm cà phê độc đáo, sản phẩm phụ trợ trong ngành cà phê.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 1.

Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê năm 2023 chính thức được khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, cà phê là loại nông sản có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, đem lại nguồn thu nhập chính cho các hộ nông dân vùng Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Hiện tại, toàn tỉnh có hơn 210.000 ha cà phê, với sản lượng đạt trên 560.000 tấn/năm. Cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã xuất khẩu đến hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc Hội chợ - Triển lãm cà phê.

Ông Võ Văn Cảnh nhìn nhận, Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê qua nhiều kỳ tổ chức đã đạt được sự tin tưởng không những của các doanh nghiệp mà còn của người dân tham quan, bởi hiệu quả đạt được cũng như tính chuyên nghiệp và hiện đại trong phương thức tổ chức.

"Bằng sự năng động, sáng tạo của doanh nghiệp, Hội chợ lần này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp trong ngành cà phê đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, vươn tầm thế giới; là dịp để các thương gia, nhà khoa học, hộ nông dân gặp gỡ, trao đổi và xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới." ông Cảnh nhấn mạnh.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 3.

Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành Cà phê sẽ diễn ra từ ngày 10/3 đế ngày 14/3.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương đánh giá, Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê lần thứ 8, năm 2023 được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - nơi được mệnh danh là "thủ phủ của cà phê Việt Nam" là một trong những hoạt động thiết thực trong Chương trình tuyên truyền, quảng bá cho thương hiệu cà phê Việt Nam chất lượng cao, gắn với thương hiệu ngành, chỉ dẫn địa lý sẽ trình Thủ tướng Chính phủ.

Đây là tiền đề góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung với các các tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo ra những sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao có giá trị gia tăng trên thị trường.

Một số hình ảnh đặc sắc tại Hội chợ - Triển lãm Cà phê:

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 4.

Hoa hậu H'Hen Niê tự hào là đại sứ truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 5.

Hàng ngàn du khách, người dân thích thú trải nghiệm Cà phê tại Lễ hội

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 6.

Cùng với cà phê, hội chợ còn trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông, lâm sản và sản phẩm phụ trợ ngành cà phê.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 7.

Các gian hàng Cà phê đều hoàn toàn miễn phí để du khách có thể thưởng thức tất cả các sản phẩm.

Hàng nghìn du khách tham quan Hội chợ - Triễn lãm chuyên ngành Cà phê năm 2023 - Ảnh 8.

Đại diện hãng TONINNI Caffe chia sẻ, đây là lần đầu tiên đơn vị tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Với nhiều hoạt động của Lễ hội, đơn vị hy vọng thương hiệu cà phê của mình sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách và người tiêu dùng.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 8.

Hội chợ triển lãm sẽ nâng tầm và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 9.

Du khách thỏa mái thưởng thức cà phê

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 10.

Các thiết bị, sản phẩm phụ trợ ngành cà phê thu hút nhiều người dân tìm hiểu.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 11.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được các gian hàng tổ chức giúp du khách phấn khởi hơn.

Khai mạc Hội chợ - Triễn lãm chuyên nghành Cà phê năm 2023 - Ảnh 12.

Rất đông du khách, người dân tới tham quan và mua sắm tại Hội chợ trong ngày đầu khai mạc.

Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê lần thứ 8 lần này có 400 gian hàng tiêu chuẩn, 150 doanh nghiệp tham gia. Trong đó có 8 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tham gia với 32 gian hàng; các nhà tài trợ đăng ký 162 gian hàng; 10 Sở Công Thương của các tỉnh đăng ký 20 gian hàng; các gian hàng của doanh nghiệp hoạt động trong ngành cà phê.

NỔI BẬT TRANG CHỦ