• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng nghìn du khách về Cầu ngói Thanh Toàn dự “Chợ quê ngày hội“

Du lịch 28/04/2018 15:07

(Tổ Quốc) - Chất xưa dân dã, mộc mạc của chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) đã thu hút hàng nghìn du khách tìm về trải nghiệm trong ngày đầu khai hội.

Nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2018, Lễ hội Chợ quê ngày hội Cầu ngói Thanh Toàn là chương trình đặc sắc được nhiều người đón đợi. Sáng 28/4, chợ quê chính thức khai hội đã thu hút hàng nghìn du khách tìm về tham quan, trải nghiệm.

Chợ quê ngày hội Cầu ngói Thanh Toàn là chương trình đặc sắc tại các kỳ Festival Huế. Ảnh: Lê Chung

"Chợ quê ngày hội" bên cầu ngói Thanh Toàn mô tả một cách sinh động không khí của phiên chợ xưa với các hoạt cảnh mua, bán, trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản, các mặt hàng thủ công mỹ nghê, đồ rèn, đồ gỗ mỹ nghệ, sành sứ và đa dạng các mặt hàng lưu niệm đến với du khách thập phương.

Đến với phiên chợ quê dân dã này, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều món ăn độc đáo, truyền thống như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ú, bánh phu thê,.. và những món ăn chỉ ở Huế mới có như: cơm hến Vỹ Dạ, bánh canh cá lóc Thủy Dương, các gánh đậu hủ,.. Những món ăn này được bày bán trong không gian đậm chất quê với các chòi tranh và chõng tre để thực khách có thể thưởng thức hương vị của đồng quê mộc mạc, thanh bình.

Người dân và du khách trải nghiệm chợ quê trong không gian dân dã, thanh bình. Ảnh: Lê Chung

Trải qua các kỳ Festival Huế, Chợ quê ngày hội Cầu ngói Thanh Toàn đến nay đã tạo dựng được thương hiệu riêng, không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn cả du khách quốc tế. Được biết tại Festival Huế 2018, “Chợ quê ngày hội” sẽ diễn ra từ 28/4 cho đến đến hết 2/5.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi nhận trong sáng 28/4:

Điểm nhấn của không gian chợ quê ngày hội là cây Cầu ngói Thanh Toàn có tuổi đời hàng trăm năm. Cây cầu gắn liền với tên tuổi của bà Trần Thị Đạo (người có công xây dựng nên cầu ngói Thanh Toàn).
Lễ cung nghinh linh vị bà Trần Thị Đạo từ nhà thờ họ ra Cầu ngói Thanh Toàn là nét văn hóa độc đáo của địa phương trước khi ngày hội được bắt đầu.
Ngay trong buổi sáng khai mạc, đã có hàng nghìn người dân và du khách tìm về với Chợ quê cầu ngói Thanh Toàn.
Không gian tại chợ quê được trang trí giản đơn nhưng đẹp mắt để chào đón du khách...
Tại chợ quê, mọi người được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian thú vị như hát bài chòi, bịt mắt đập niêu, chọi gà...
Xem người dân địa phương chế biến các món bánh truyền thống.
Trải nghiệm nghề chằm nón lá truyền thống của người người dân Thủy Thanh...
Xem người dân địa phương quảng diễn xay lúa bằng các nông cụ đặc trưng.
Không khí sôi động của Lễ hội đua ghe truyền thống ngay bên cầu Ngói Thanh Toàn thu hút nhiều người đến xem, cổ vũ.
Trước không gian gần gũi, đẹp mắt, nhiều du khách thích thú lưu lại những bức ảnh kỷ niệm ở lễ hội chợ quê.

Lê Chung

 

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ