• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam

Thực hiện: Lê Chung | 05/08/2022

(Tổ Quốc) - Lễ hội Điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na được cử hành vào tháng Ba và tháng Bảy (Âm lịch) hàng năm. Đây cũng là dịp mà nét đẹp thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt (Di sản phi vật thể đã được UNESCO ghi danh) được thể hiện một cách độc đáo.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 1.

Sáng 5/8, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam (Lễ hội Điện Hòn Chén) tháng 7 (Âm lịch) năm 2022. Lê hội được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của Cộng đồng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na và phục vụ phát triển du lịch.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm, nhiều khách hành hương và người dân đã có mặt tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (đường Chi Lăng, TP Huế) để tham gia các nghi thức của Lễ hội Điện Huệ Nam.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 3.

Lễ hội Điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na được cử hành vào tháng Ba và tháng Bảy (Âm lịch) hàng năm.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 4.

Lễ hội luôn mang đầy màu sắc và tính sôi động, thu hút hàng vạn tín đồ trong nước của tín ngưỡng Thờ Mẫu về tham dự.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 5.

Đây cũng là dịp mà nét đẹp thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt (Di sản phi vật thể đã được UNESCO ghi danh) được thể hiện một cách độc đáo.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 6.

Lễ hội Điện Huệ Nam cũng được xem là một Festival văn hóa dân gian, cộng đồng đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế và nằm trong chuỗi sự kiện Festival Huế mùa Thu.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 7.

Năm nay, Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 sẽ được tổ chức từ ngày 5/8 đến ngày 7/8/2022 (nhằm ngày 8, 9 và 10/7 năm Nhâm Dần) tại 3 địa điểm: Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén), Đình làng Hải Cát và Thánh đường 352 Chi Lăng (TP Huế).

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 8.

Quy mô của lễ hội dự tính có sự tham gia của 5.000-7.000 người với khoảng 55 Bằng và 15 Án.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 9.

Một trong những nét đặc sắc nhất của Lễ hội là hoạt động rước Thánh Mẫu bằng thuyền trên sông Hương.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 10.

Bằng án (tức Thuyền Rồng đôi) sẽ cung nghinh Thánh Mẫu từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (TP Huế) đến Điện Huệ Nam.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 11.

Tại đây, sẽ diễn ra các chương trình chính của lễ hội như: Lễ Chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an; Lễ Cung nghinh từ Điện Huệ Nam lên Đình làng Hải Cát; Lễ Chánh Tế tại Đình làng Hải Cát; Hồi loan nhập Điện Huệ Nam; Lễ hoàn tạ, bế mạc Lễ hội.

Hàng nghìn người dân, du khách tham dự Lễ hội Điện Huệ Nam - Ảnh 12.

Trong ngày đầu tiên diễn ra, Lễ hội Điện Huệ Nam đã thu hút đông đảo tín đồ trong nước của tín ngưỡng Thờ Mẫu về tham dự.


NỔI BẬT TRANG CHỦ