• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế"

Thực hiện: Lê Chung | 16/04/2022

(Tổ Quốc) - Lễ hội Diều Huế 2022 sẽ được tổ chức với các hoạt động trình diễn nghệ thuật thả diều, trung bày và trải nghiệm làm diều Huế.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 1.

Ngày 16/4, Lễ hội Diều Huế 2022 đã chính thức khai mạc tại Công viên Tứ Tượng (TP Huế). Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ, Festival Huế 2022.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 2.

Theo đó, lễ hội được tổ chức từ ngày 16/4 đến ngày 23/4/2022 với các hoạt động biểu diễn thả diều, trưng bày và trải nghiệm làm diều Huế.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 3.

. Đây còn là cơ hội giao lưu giữa các nghệ nhân làm diều và giới thiệu sản phẩm diều với du khách trong, ngoài nước.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 4.

Sẽ có hơn 80 con diều với các chủng loại diều truyền thống như rồng, chim công, bướm, én, diều hâu, gà trống, cá vàng... có sải cánh từ 1,5m đến 3m chiều dài, đặc biệt diều rồng dài 50m sẽ được trưng bày tại Công viên Tứ Tượng cho du khách thưởng lãm.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 5.

Theo Trung tâm Festival Huế, thú chơi diều ở Huế được biết đến như là nét văn hóa truyền thống, được người chơi diều không ngừng sáng tạo, nâng lên thành thú chơi nghệ thuật bằng sự kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật, chất liệu và kỹ thuật mang đậm nét văn hóa đặc trưng riêng của người dân cố đô. Những cánh diều nghệ thuật đã theo chân các nghệ nhân đi đến nhiều nước trên thế giới và đem về nhiều giải thưởng danh giá cho Huế.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 6.

Diều bướm trưng bày tại lễ hội.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 7.

Công viên Tứ Tượng là vị trí hết sức thuận lợi để du khách và người dân dễ dàng tham quan thưởng lãm diều khi kết nối với các tuyến đường như Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 8.

Tranh dân gian trang trí trên những cánh diều.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 9.

Một em nhỏ vô cùng thích thú khi lần đầu được thấy một con diều có kích thước lớn, màu sắc rực rỡ.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 10.

Được biết, trong khuôn khổ Lễ hội Diều Huế 2022 sẽ có hoạt động trải nghiệm làm diều được tổ chức vào 9h-11h và 14h-16h hàng ngày.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 11.

Tại đây, các em nhỏ, người dân và du khách có thể trải nghiệm làm diều, cùng quay lại thời tuổi thơ.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 12.

Chăm chú nghe nghệ nhân giới thiệu, hướng dẫn cách làm diều.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 13.

Ngoài ra, hoạt động thả diều "Những cánh diều Việt Nam" sẽ được tổ chức tại 2 khu vực rộng rãi, quang đãng là Phu Văn Lâu và Quảng Trường Ngọ Môn vào các buổi chiều.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 14.

Hoạt động này sẽ có sự tham gia của các CLB diều khắp 3 miền cùng người dân và du khách.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 15.

Trong ngày đầu tổ chức, Lễ hội diều Huế 2022 đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đã có hàng nghìn người dân, du khách tham gia lễ hội, tạo nên một bức tranh sắc màu, rộn ràng, tươi vui cho TP Huế.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 16.

Các em nhỏ rất thích thú khi được tham gia thả diều cùng người thân.

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 17.

Thỏa thích chơi đùa cùng những cánh diều...

Hàng nghìn người dân, du khách thích thú trải nghiệm tại "Lễ hội Diều Huế" - Ảnh 18.

Lễ hội Diều Huế 2022 được tổ chức cũng nhằm quảng bá, bảo tồn nghệ thuật làm diều và thả diều Huế, đồng thời thu hút du khách, tạo sân chơi và cơ hội thưởng lãm cho những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật trên không.


NỔI BẬT TRANG CHỦ