• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng nghìn VĐV tham gia giải chạy, khám phá du lịch Huế dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Du lịch 10/04/2022 18:53

(Tổ Quốc) - Diễn ra vào dịp cuối tuần và đúng vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Giải chạy Marathon VnExpress Huế 2022 đã thu hút một lượng lớn các vận động viên, khách du lịch đến Thừa Thiên Huế. Đây cũng là dịp để địa phương này quảng bá hình ảnh của địa phương đến du khách gần xa.

Hơn 4.700 runner tham gia tranh tài

Ngày 10/4, Giải chạy Marathon VnExpress Huế 2022 đã chính thức khởi tranh tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một sự kiện hoạt động thể thao thu hút đông đảo các runner trong cả nước về tham gia nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân", đồng thời cũng là dịp để các vận động viên (VĐV) tiêu biểu quốc gia, các VĐV nghiệp dư trong cả nước tham gia thi đấu trải nghiệm, chinh phục các cự ly Marathon 42km, 21km, 10km, 5 km và thi đấu Kun trẻ em 6-10 tuổi trên các cung đường, các địa danh của TP Huế thơ mộng.

Hàng nghìn VĐV tham gia giải chạy, khám phá du lịch Huế dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Hơn 4.700 runner tham gia Giải chạy Marathon VnExpress Huế 2022. Ảnh: Đình Hoàng

Năm nay, giải được tổ chức có sự tham gia tranh tài của hơn 4.700 runner đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước. Một trong những điểm đặc biệt của giải là các cung đường chạy đi qua những điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của mảnh đất Cố đô Huế.

Cụ thể, với cự ly ngắn 5km sẽ là cung đường đưa VĐV khám phá những danh thắng lịch sử ở Huế như Đại Nội, cầu Trường Tiền, qua những con đường nội đô rợp bóng cây xanh,… Đây là cung đường thích hợp với những người mới làm quen với chạy bộ, vừa tham gia giải vừa trải nghiệm cảnh quan xứ Huế.

Cự ly 10km với các điểm nổi bật là cổng Ngọ Môn, qua các con đường nằm bên di sản như Lê Huân, Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm,... trước khi sải bước trên cầu Trường Tiền, qua đường Lê Lợi, Đội Cung, Nguyễn Thái Học,… và về đích tại đường Hà Huy Tập.

Cự ly 21km, các VĐV phải chinh phục ba chiếc cầu bắc qua sông Hương: cầu Phú Xuân, Dã Viên, Trường Tiền, những vòm cây xanh mát trên đường Đinh Tiên Hoàng qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng, Tố Hữu… buộc VĐV biết phân phối sức đều đặn với chiến thuật hợp lý để về đích.

Hàng nghìn VĐV tham gia giải chạy, khám phá du lịch Huế dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Cung đường chạy của giải đi qua những điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của mảnh đất Cố đô Huế. Ảnh: Đình Hoàng

Cự ly dài nhất với 42km luôn hấp dẫn và thách thức đối với các VĐV khi chạy qua ba cây cầu bắc qua sông Hương thơ mộng, qua trường Quốc Học Huế cổ kính và các tuyến đường nội đô: Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Linh, Lê Quý Đôn, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai,… Ở cung đường này, các VĐV còn được khám phá các khu đô thị mới hiện đại ở Huế trên các tuyến đường thẳng và rộng như cung đường Tố Hữu, Tự Đức, Võ Văn Kiệt.

Trong lần thứ 2 được tổ chức tại Thừa Thiên Huế, Giải chạy Marathon VnExpress Huế 2022 đã mang đến không khí náo nhiệt, sôi động cho TP Huế. Chung cuộc, VĐV Sầm Văn Đời (Nam), Lê Thị Bích (Nữ) về nhất cự ly 5km; Nguyễn Trung Cường (Nam), Đoàn Thị Kim Cương (Nữ) về nhất cự ly 10km; Nguyễn Văn Lai (Nam), Đoàn Thu Hằng (Nữ) về nhất cự ly 21km; Bùi Thế Anh (Nam), Phạm Thị Huệ (Nữ) về nhất cự ly 42km.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giải chạy lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự thích ứng với bình thường mới của địa phương. Hoạt động này sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lâu dài, đồng thời hướng đến nâng cao chất lượng giải, không chỉ lan tỏa tên tuổi trong nước mà còn vươn ra tầm quốc tế.

Cơ hội quảng bá du lịch Huế

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, để Giải chạy Marathon VnExpress Huế 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, đơn vị đã chủ động vào cuộc và có nhiều giải pháp đồng hành cùng Ban tổ chức. Đây cũng là dịp để địa phương tranh thủ cơ hội để quảng bá, giới thiệu về điểm đến, những sản phẩm mới, hình ảnh du lịch nổi bật của Huế.

Hàng nghìn VĐV tham gia giải chạy, khám phá du lịch Huế dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 3.

Các VĐV tham gia dự thi trên các cung đường thơ mộng của Huế. Ảnh: Đình Hoàng

Cụ thể, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã vận động các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển có chính sách giá ưu đãi cho Ban tổ chức và các VĐV; Hỗ trợ bố trí các băng rôn chào mừng tại ga đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài; Thông tin về điểm tham quan, điểm ẩm thực, hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ ở Huế trên các kênh thông tin của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp du lịch và trên các kênh truyền thông xã hội cũng như báo chí…

Bên cạnh đó, theo sự vận động, khuyến khích của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, một số doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung cấp dịch vụ ở Huế cũng đã xây dựng các tour và sản phẩm trải nghiệm Huế dành cho các VĐV và người thân cùng đi. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc quản lý của đơn vị cho toàn bộ vận động viên, các cháu thiếu nhi tham dự giải Kun, Ban Tổ chức và lực lượng hỗ trợ từ ngày 9/4 – 11/4/2022.

Được biết, lượng khách ngoại tỉnh đến Huế tham gia giải chạy lần này chiếm khoảng 60% tổng VĐV đăng ký. Cùng với các vận động viên, người thân và bạn bè đi cùng để cổ vũ cũng chiếm số lượng tương đương. Với việc du khách đến tham gia giải chạy kết hợp tham quan trùng vào dịp cuối tuần và dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày nên Thừa Thiên Huế đã thu hút lượng lớn du khách.

Hàng nghìn VĐV tham gia giải chạy, khám phá du lịch Huế dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 4.

Dịp này tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai nhiều ưu đãi nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến địa phương. Ảnh: Đình Hoàng

Qua thống kê sơ bộ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón khoảng trên 8.000 lượt khách trong hai ngày 9 và 10/4. Tổng khách lưu trú đã đặt phòng trong 5 ngày (từ 8 – 12/4) là khoảng 20 nghìn lượt. Công suất sử dụng phòng trong các ngày 9 và 10/4 ở Huế lên đến 70 - 80%, một số khách sạn trên 90% hoặc kín hết phòng.

Lãnh đạo Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nhìn nhận, sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh, những sự kiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực có tầm cỡ quốc gia, nhất là những giải thi đấu thể thao có thương hiệu như giải chạy Marathon VnExpress Huế 2022 là sự bổ trợ, sự gắn kết rất phù hợp cho các giá trị du lịch sẵn có của Huế, giúp du lịch Huế thêm luồng sinh khí sôi động mới. Qua đó, từng bước khẳng định du lịch Cố đô Huế đang dần phục hồi trở lại.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ