• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hàng trăm nghìn lượt khách du lịch sẽ tới Khánh Hòa dịp Tết Kỷ Hợi

Du lịch 03/02/2019 15:00

(Tổ Quốc) - Dự kiến trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 Khánh Hòa sẽ đón 205.000 lượt khách du lịch tham quan; trong đó khách quốc tết có 68.500 lượt khách, và khách nội địa chiếm 136.500 lượt khách.

Báo Dân trí dẫn nguồn Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa dịp Tết năm nay tăng 5-7% so với cùng kỳ, khách quốc tế tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Khánh Hòa ước đón 205.000 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 68.500 lượt, khách nội địa 136.500 lượt.

Hàng trăm nghìn lượt khách du lịch sẽ tới Khánh Hòa dịp Tết Kỷ Hợi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Du lịch Việt Nam

Theo đó, do thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa dịp Tết năm nay tăng 5-7% so với cùng kỳ, khách quốc tế tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Công suất sử dụng buồng phòng trước dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng nhẹ so với năm trước. Cơ sở lưu trú từ 4-5 sao đạt 80-90%, khách sạn 3 sao đạt 70-80%, khách sạn 1-2 sao đạt 45-50%.

Về giá phòng khách sạn: giá phòng của nhóm khách sạn 3-5 sao tăng nhẹ so với giá những ngày trước Tết Nguyên đán. Các khách sạn từ 2 sao trở xuống cũng tăng nhẹ nhưng một số khách sạn có vị trí không thuận lợi vẫn giữ nguyên giá bán để thu hút khách.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, khách nội địa đến Nha Trang – Khánh Hòa đa phần đến từ TP HCM, Hà Nội, các tỉnh Tây Nguyên. Khách du lịch quốc tế đa phần là khách lưu trú từ trước Tết như khách Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc... Theo tìm hiểu, trong dịp Tết, Nha Trang đón một lượng khách tham quan không nhỏ từ các tỉnh lân cận, đặc biệt đến từ các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lắc, Đà Lạt.

Để tạo không khí vui tươi trong dịp Tết, Sở Du lịch Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ sở lưu trú hạng từ 3-5 sao tổ chức các sự kiện, chương trình "Đêm Gala chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách" bao gồm các hoạt động như: ẩm thực, chương trình ca nhạc Xuân Quê Hương, các trò chơi dân gian, chương trình rút thăm trúng thưởng để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, Sở Du lịch đã triển khai đến các doanh nghiệp du lịch dọc tuyến đường Trần Phú trang hoàng phía trước cơ sở kinh doanh chuẩn bị phục vụ Tết. Bên cạnh việc trang trí, một số doanh nghiệp du lịch lớn cũng đã có kế hoạch tổ chức một số hoạt động, sản phẩm du lịch phục vụ Tết Kỷ Hợi như: Dựng Nêu Ngày Tết, Gói bánh Tét "Trở về Tết xưa", Chương trình khai Xuân và viết chữ thư pháp, Chương trình lì xì đầu năm, xiếc thú và gian hàng hội Xuân...

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ