• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hành trình của Ronaldo ở MU: Từ người hùng đến kẻ phản diện

Thể thao 23/11/2022 19:29

(Tổ Quốc) - Ronaldo có khởi đầu trong mơ khi trở về sân Old Trafford, nhưng kết thúc của mối tình này lại là một thảm họa.

Đứa con lưu lạc trở về

Viễn cảnh Ronaldo sắp gia nhập kình địch cùng thành phố Man City vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021 đã khiến những người đứng đầu MU không thể đứng im.

Sir Alex Ferguson đích thân bắt tay vào việc với cuộc gọi cho chính Ronaldo để khuyên học trò cưng trở lại sân Old Trafford.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như một vụ nổ với pha “quay xe” khiến cả thế giới bóng đá bùng nổ. Man United đồng ý trả góp 15 triệu euro trong 5 năm cho Juventus và ký hợp đồng hai năm với Ronaldo.

Cuối cùng, sau hơn 12 năm kể từ ngày cập bến Real Madrid, siêu sao từng giúp MU giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và đăng quang Champions League đã trở lại.

Khởi đầu như mơ

Hành trình của Ronaldo ở MU: Từ người hùng đến kẻ phản diện - Ảnh 1.

Ngày 11/9/2021, sau 12 năm 118 ngày, Ronaldo đã trở lại sân Old Trafford trong màu áo "Quỷ đỏ" ở trận đấu Newcastle thuộc vòng 4.

Mạng xã hội và truyền thông thế giới bóng đá có một ngày hội bùng nổ từ những bước đi đầu tiên của Ronaldo. Trên sân, CR7 làm nức lòng NHM với bàn thắng mở tỷ số vào phút cuối cùng của hiệp một, rồi tiếp tục chứng minh giá trị với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau pha bứt tốc dứt điểm cực kỳ đẳng cấp.

Màn khởi đầu như mơ khiến NHM MU tin vào một mùa giải kỳ diệu đang chờ đón thầy trò HLV Ole.

Tỏa sáng cứu MU ở Champions League

Chỉ vài ngày sau đó, Ronaldo tiếp tục là tâm điểm khi tiếp tục mở tỷ số mở đầu cho chiến dịch Champions League của MU trước Young Boys. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã bộc lộ những vấn đề và bất ngờ để thua ngược ở phút cuối.

Mặc dù vậy, Man United đã phục hồi sau khởi đầu tệ hại ở Champions League và Ronaldo là trung tâm của sự trở lại ấy. Ở lượt trận tiếp theo, MU tiếp tục gặp khó trước Villarreal, nhưng CR7 vẫn biết cách lên tiếng với pha ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ theo phong cách Fergie Time.

Hành trình của Ronaldo ở MU: Từ người hùng đến kẻ phản diện - Ảnh 2.

Ronaldo đã cho thấy mọi phẩm chất tốt nhất của mình ở đấu trường Champions League. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 trước Atalanta tại Old Trafford, gỡ hòa 2-2 trên đất Italy và tiếp tục mở tỷ số ở phút 78 trước Villarreal giúp MU vượt qua vòng bảng.

Bất chấp màn trình diễn chói sáng của Ronaldo tại Champions League, kết quả tồi tệ của MU tại Ngoại hạng Anh đã khiến HLV Ole Solskjaer bị sa thải. MU sau đó thay tướng với hai HLV tạm quyền là Michael Carrick và Ralf Rangnick nhưng thành tích của đội vẫn không hề cho thấy sự khởi sắc.

Ronaldo cũng không tránh khỏi sự sa sút chung của cả đội khi trải qua cơn hạn hán bàn thắng dài nhất kể từ năm 2009 với 6 trận liên tiếp không ghi bàn.

Dù trở lại ngoạn mục trong giai đoạn cuối với 2 cú hattrick vào lưới Tottenham và Norwich nhưng một mình Ronaldo vẫn không thể bù đắp sự sa sút của cả tập thể. MU kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6 và chính thức mất suất dự Champions League.

Vết nứt xuất hiện

Thực tế mối quan hệ giữa Ronaldo và đội chủ sân Old Trafford đã xuất hiện sự bất ổn khi HLV tạm quyền Ralf Rangnick dẫn dắt. Phong cách gây áp lực tầm cao mà HLV người Đức áp dụng khiến Ronaldo gặp nhiều khó khăn và thậm chí còn phải ngồi dự bị.

Dấu hiệu bất hòa giữa Ronaldo và Rangnick cũng bắt đầu xuất hiện vào đầu năm 2022 khi anh bị thay ra trong trận thắng 3-1 trước Brentford. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị ghi lại cảnh ném áo khoác xuống sàn và lẩm bẩm "Tại sao lại là tôi”.

Hành trình của Ronaldo ở MU: Từ người hùng đến kẻ phản diện - Ảnh 3.

Vài tháng sau, Ronaldo vướng vào sự cố gây tranh cãi khi Man United để thua Everton. Trên đường rời sân, CR7 trút cơn giận lên một cổ động viên nhí Everton bằng cách đập vào tay của em nhỏ, khiến em rơi vỡ điện thoại.

Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 cũng được xem như giọt nước tràn ly của Ronaldo với MU. Quyết tâm chơi bóng ở Champions League khiến CR7 không còn xem đội bóng thành Manchester là bến đỗ phù hợp.

Erik ten Hag được ban lãnh đạo MU lựa chọn làm kiến trúc sư cho quá trình xây dựng lại CLB từ mùa giải 2022/2023. Tuy nhiên, Ronaldo lại không hề góp mặt trong chiến dịch khởi động cùng toàn đội ở mùa hè.

Thay vào đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha liên tục dính lùm xùm đưa yêu sách đòi ra đi với BLĐ MU. Tuy nhiên, mọi bến đỗ mà Ronaldo mong muốn như Chelsea, PSG, Bayern Munich và Atletico Madrid đều không mặn mà với cầu thủ 37 tuổi.

Cuối cùng, Ronaldo vẫn phải ở lại United khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa và bỏ lỡ gần như toàn bộ quá trình chuẩn bị trước mùa giải.

Mối quan hệ tan vỡ

Việc không tập luyện cùng đội trong thời gian dài khiến CR7 lập tức gặp khó trong mùa giải mới. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ thi đấu trong hai trận MU thua Brighton và Brentford với đóng góp gần như bằng không.

Đoàn quân của HLV Erik ten Hag sau đó phục hồi khó tin bằng cách đánh bại Liverpool ở tuần thứ ba, tiếp theo là các chiến thắng trước Southampton, Leicester và cả Arsenal đang có phong độ hủy diệt. Điểm chung của chuỗi trận trận này là Ronaldo hầu như không góp mặt.

Một sự thật phũ phàng đã được chứng minh, MU vẫn có thể tồn tại, thậm chí còn tốt hơn nhiều khi không có CR7.

Bất chấp bàn thắng quan trọng vào lưới Everton hồi tháng 10, Ronaldo tiếp tục gặp khó khăn ở Old Trafford. Mối quan hệ giữa hai bên dần đi đến bờ bực sụp đổ khi Ronaldo từ chối vào sân phút cuối trong trận thắng Tottenham và bỏ về sớm.

Hành trình của Ronaldo ở MU: Từ người hùng đến kẻ phản diện - Ảnh 4.

Mọi chuyện sau đó như một chuỗi domino, Ronaldo bị cấm thi đấu 1 trận và cấm tập luyện 3 ngày. Sau khi Ronaldo được trở lại, HLV Erik ten Hag vẫn cho anh đá chính, gọi anh là 1 phần quan trọng của đội và cho anh đeo băng đội trưởng ở một trận đấu trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

Tưởng chừng mọi thứ đã ổn thỏa, Ronaldo tự tay cắt đứt mối lương duyên ngắn ngủi với MU bằng màn phỏng vấn gây sốc với Piers Morgan ngay sau khi MU thắng Fulham ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh. Tại đây, CR7 công khai chỉ trích các HLV cũ, đồng đội cũ, lãnh đạo đội bóng và tiết lộ những tin tức nội bộ MU.

Không còn cách nào khác, rạng sáng 23/11, trên trang web chính thức và các tài khoản mạng xã hội, MU thông báo Ronaldo sẽ ra đi với sự đồng thuận của đôi bên. Hộp đồng bị chấm dứt, thông báo có hiệu lực ngay lập tức.

TUẤN HOÀNG

NỔI BẬT TRANG CHỦ