• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hậu chiến Syria: Đột phá kinh tế chiến lược từ đồng minh Iran

Kinh tế 29/01/2019 13:11

(Tổ Quốc) - Syria và Iran đã ký 11 thỏa thuận và bản ghi nhớ vào cuối ngày thứ Hai, bao gồm thỏa thuận "hợp tác kinh tế chiến lược dài hạn".

Động thái này nhằm tăng cường hợp tác giữa Damascus và một trong những đồng minh quan trọng của nước này trong suốt cuộc nội chiến 8 năm qua.

Các thỏa thuận bao trùm một loạt các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, cơ sở hạ tầng, đầu tư và nhà ở, hãng tin Sana chính thức đưa tin.

Các văn bản này đã được kí kết trong chuyến thăm của Phó Tổng thống thứ nhất Iran Eshaq Jahangiri tới Damascus.

Hậu chiến Syria: Đột phá kinh tế chiến lược từ đồng minh Iran - Ảnh 1.

Thủ tướng Syria Imad Khamis và Phó Tổng thống thứ nhất Iran Eshaq Jahangiri tại Damascus. (Nguồn: Yahoo News/ AFP)

Thủ tướng Syria Imad Khamis nói rằng đó là "thông điệp cho thế giới về thực tế hợp tác Syria-Iran", chỉ ra "các cơ sở hành chính và pháp lý" nhằm mang lại lợi ích cho các công ty Iran muốn đầu tư vào Syria và đóng góp " hiệu quả cho tái thiết".

Các thỏa thuận bao gồm hai bản ghi nhớ giữa các cơ quan đường sắt của hai nước cũng như giữa các cơ quan xúc tiến đầu tư tương ứng.

Liên quan đến cơ sở hạ tầng, cũng sẽ có chương trình cải tạo các cảng Tartus và Latakia cũng như xây dựng một nhà máy năng lượng 540 megawatt, theo Khamis.

Ngoài ra, còn có "hàng chục dự án trong lĩnh vực dầu mỏ và nông nghiệp", ông nói thêm.

Cuộc nội chiến đã gây tổn thất lớn cho nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của Syria, với thiệt hại liên quan đến chiến tranh được Liên Hợp Quốc ước tính vào khoảng 400 tỷ USD.

Iran sẽ đứng "cùng với Syria trong giai đoạn tiếp theo – điều sẽ được ghi dấu trong quá trình tái thiết", Jahangiri nói.

Iran và Syria đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự vào tháng 8 trong khi Tehran đã hỗ trợ Damascus về kinh tế trong cuộc xung đột thông qua việc chuyển giao dầu và một số dòng tín dụng.

Các thỏa thuận mới diễn ra trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran đang có hiệu lực, còn chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và một số doanh nhân và công ty Syria vẫn nằm trong danh sách đen của Mỹ và châu Âu.

Ngô Cao Tùng

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ