• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hé lộ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình treo cổ tự tử

Pháp luật 20/10/2018 17:42

(Tổ Quốc) – Trong hai lá thư tuyệt mệnh được phát hiện tại hiện trường, đôi vợ chồng trẻ này nói xin lỗi người thân và cho biết do cuộc sống quá khó khăn và nhàm chán nên tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

Chiều 20/10, thi thể cả 4 nạn nhân gồm anh Nguyễn Tiến Thành (30 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi, vợ anh Thành) và 2 người con là Nguyễn Đăng Khoa (6 tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (4 tuổi) đã được bàn giao cho gia đình để chuẩn bị lo hậu sự. Rất đông người dân địa phương, bà con lỗi xóm vẫn chờ túc trực tại nhà anh Thành để phụ giúp gia đình lo hậu sự.

Chứng kiến ngôi nhà nhỏ đang còn xây dựng dang dở nghi ngút khói hương và những tiếng khóc như ai oán, ai nấy có mặt đều không cầm nổi nước mắt. Nhiều người dân địa phương đã cùng nhau khuyên góp tiền để lấy kinh phí tổ chức tang lễ cho cả gia đình anh Thành.

Hé lộ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình treo cổ tự tử - Ảnh 1.

Người thân khóc nghẹn bên những di ảnh mới lập tạm.

Hé lộ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình treo cổ tự tử - Ảnh 2.

Theo người thân, anh Thành mồ côi mẹ từ lúc mới lên 5 tuổi. Tám năm trước, hai vợ chồng anh Thành nên duyên vợ chồng với nhau. Cuộc sống dù khó khăn do không có việc làm ổn định nhưng chưa khi nào thấy anh Thành to tiếng hay đánh vợ con.

Cuối năm ngoái, mưa bão khiến ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ này bị đổ sập. Ngoài số tiền 40 triệu đồng tiền hỗ trợ, vợ chồng anh Thành vay mướn thêm 50 triệu đồng về cất xây xong được phần thô căn nhà rồi vào ở tạm.

"Thành nó hiền lành lắm, không thể tin được vợ chồng nó lại nghĩ quẩn như vậy chỉ vì nợ nần. Hai đứa con còn nhỏ quá, đứa lớn vừa mới vào lớp 1, còn đứa út còn học mẫu giáo đã biết chuyện gì đâu", bà Trần Khánh Mai, một người dân địa phương xót xa nói.

Hé lộ nguyên nhân vụ 4 người trong một gia đình treo cổ tự tử - Ảnh 3.

Người dân địa phương lập thùng khuyên góp lấy tiền lo hậu sự cho gia đình anh Thành.

Ông Dương Xuân Tịnh, công an viên thôn Minh Châu cho biết, cả 4 nạn nhân được phát hiện treo cổ trên một thanh sắt bắc ngang nhà tại phòng ngủ bằng dây thừng.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh do cả hai vợ chồng viết chủ yếu nói lời xin lỗi người thân và cho biết cuộc sống của hai vợ chồng trở nên quá vô nghĩa suốt nhiều năm qua, không có lối thoát nên tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

Người cha 2 con này cũng nói lời xin lỗi hai đứa con của mình và nói đây chính là niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng. Đồng thời mong mọi người tha thứ, đừng buồn lòng vì cả hai vợ chồng đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ trước khi đi đến quyết định này.

Như đã đưa tin, sáng sớm ngày 20/10, chị gái của anh Thành vào nhà anh Thành có việc thì hoảng hốt phát hiện vợ chồng anh Thành cùng hai con nhỏ đã chết trong tư thế treo cổ. Các nạn nhân đều treo cổ bằng dây thừng trên một thanh sắt bắc ngang nhà ở phòng ngủ.

Khánh Huyền

NỔI BẬT TRANG CHỦ