• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hệ thống thư viện tỉnh Phú Thọ phát huy nguồn lực thông tin tư liệu phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân

Văn hoá 29/07/2020 12:26

(Tổ Quốc) - Hệ thống thư viện tỉnh Phú Thọ phát huy nguồn lực thông tin tư liệu hiện có phục vụ tốt nhu cầu đọc của nhân dân; Sơn La xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, sâu rộng, bền vững; Cao Bằng tham gia, phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Phú Thọ: Hệ thống thư viện tỉnh phát huy nguồn lực thông tin tư liệu hiện có phục vụ tốt nhu cầu đọc của nhân dân

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Tổng kết 5 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trong những năm qua, hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, khai thác, phát huy nguồn lực thông tin tư liệu hiện có phục vụ tốt nhu cầu đọc của nhân dân trong tỉnh. Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở luôn chú trọng công tác thông tin tuyên tuyền, giới thiệu sách báo, triển khai các mô hình phục vụ đọc sách hiệu quả, phù hợp chủ trương xây dựng thư viện là nơi học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Tăng cường luân chuyển sách báo xuống cơ sở, điểm bưu điện văn hóa xã, trường học, khu công nghiệp, trại giam…góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách sâu rộng trong cộng đồng.

Hệ thống thư viện tỉnh Phú Thọ phát huy nguồn lực thông tin tư liệu phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân - Ảnh 1.

Cán bộ thư viện phục vụ bạn đọc tại phòng đọc sách thiếu nhi/Nguồn: svhttdl.phutho.gov.vn

Hàng năm, tổ chức trên 10 cuộc trưng bày tư liệu tại Thư viện tỉnh nhân các ngày kỷ niệm: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp; Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng; Hội sách Đất Tổ; hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tháng hành động vì trẻ em; Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời… với trên 20.000 tư liệu thu hút đông đảo bạn đọc tham gia.

Ngoài ra, hệ thống thư viện còn tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện cho các đối tượng bạn đọc nhằm hình thành văn hóa đọc trong cộng đồng như: Cuộc thi "Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách" vào các dịp hè hàng năm; cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc"; hội thi cán bộ thư viện giỏi; Cuộc thi "Viết cảm nhận về sách"; chương trình "Hè vui cùng sách"; xây dựng "Phòng đọc sách thiếu nhi thân thiện"…. Thường xuyên tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách tại nhiều trường học theo mô hình: thư viện mở, thư viện xanh, thư viện thân thiện - học sinh tích cực…

Thư viện tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các hoạt động của thư viện, chú trọng xây dựng nguồn lực thông tin điện tử, thành lập phòng Truy cập internet miễn phí, xây dựng cổng thông tin điện tử của thư viện.

Mạng lưới thư viện công cộng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020 duy trì hoạt động và ổn định. Tuy nhiên đối với hệ thống thư viện xã, phường, thị trấn gặp rất nhiều khăn trong hoạt động, chưa thu hút được người dân đến sử dụng và chưa được sự quan tâm thỏa đáng của chính quyền địa phương. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang quan tâm thêm đến việc đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách gia đình, dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học, tủ sách pháp luật…góp phần làm phong phú thêm phong trào đọc trên địa bàn tỉnh.

Sơn La: Xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, sâu rộng, bền vững

Theo Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, mục tiêu được Sở VHTTDL đặt ra là tiếp tục xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch Sơn La đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, sâu rộng, bền vững. Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nỗ lực tập trung thực hiện đảm bảo tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã đề ra.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; nâng cao tính văn hóa, thể thao, du lịch trong mọi hoạt động của xã hội; tăng cường công tác trong giao lưu quốc tế và khu vực góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2021, trong lĩnh vực văn hóa, Sở VHTTDL sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực; xây dựng và củng cố các đội thông tin lưu động từ tỉnh đến cơ sở, đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát huy hiệu quả các hoạt động thông qua việc thường xuyên tổ chức và tham gia các lễ hội, hội thi, hội diễn các cấp; làm tốt công tác giáo dục truyền thống; tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; giữ vững hoạt động của hệ thống thư viện; duy trì mạng lưới chiếu phim lưu động phục vụ vùng xa, biên giới; nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn; tăng cường việc tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân, chất lượng xây dựng, dàn dựng tác phẩm mới; thực hiện tốt việc chỉnh lý, nâng cao các tác phẩm nghệ thuật;…

Cao Bằng: Tham gia, phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào

UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch tham gia, phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Việc tham gia các hoạt động nhằm tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào – sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể, tỉnh sẽ tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Triển lãm tranh cổ động.

Thời gian tham gia từ ngày 8-12/8/2020 tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

UBND tỉnh yêu cầu, chương trình nghệ thuật phải bám sát chủ đề, có ý nghĩa, đảm bảo tính nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền cao, khuyến khích những sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ