• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị thay thế ở Hà Nội

Thời sự 06/04/2021 10:52

(Tổ Quốc) - Hàng trăm cây phong lá đỏ vốn được kỳ vọng làm đẹp cho tuyến đường Thủ đô nay đã trở nên héo rũ.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 1.

UBND Hà Nội vừa quyết định thay thế hàng trăm cây phong lá đỏ trên dải phân cách tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 2.

Số cây phong lá đỏ này được Hà Nội trồng thử nghiệm từ tháng 1/2018. Đường Nguyễn Chí Thanh trồng 119 cây và tuyến Trần Duy Hưng có 143 cây.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc, sáng 6/4, nhiều gốc phong có hiện tượng héo úa, không còn sức sống.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 4.

Những cây phong lá đỏ đã "biến" thành củi khô

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 5.

Chỉ còn lại một vài chiếc lá xanh

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 6.

PV thử bóc lớp vỏ của một cành phong thì thấy phía bên trong còn khá tươi, tuy nhiên cây phong vẫn không chịu "mọc lá".

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 7.

Vốn được kỳ vọng sẽ mang sắc màu châu Âu vào Hà Nội, thế nhưng, sau 3 năm những hàng cây phong luôn trong tình trạng khô héo, trơ trụi.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 8.

Trước đó, tối 26/6/2020, một số cây phong đã bị chặt bỏ vì có hiện tượng héo úa.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 10.

Theo thống kê từ Sở Xây dựng Hà Nội, 45 cây đã chết, 217 cây còn lại sinh trưởng kém.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 11.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc hàng phong héo úa, không phát triển làm ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. Những cây còn sống thì sinh trưởng, phát triển kém. Sau một thời gian, lá bị héo, cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh dù Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã nhiều lần phun thuốc phòng trừ.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 12.

Để bảo đảm cảnh quan, đồng bộ hệ thống cây xanh, đáp ứng thẩm mỹ, mỹ quan đô thị trên tuyến đường, Sở Xây dựng đề xuất với UBND TP Hà Nội 2 phương án.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 13.

Phương án 1 là trồng thay thế cây phong bằng toàn bộ cây bàng lá nhỏ, có đường kính thân cây từ 10-15cm, chiều cao vút ngọn 6-8m. Phương án 2 là trồng đan xen giữa 1 cây bàng lá nhỏ có đường kính thân cây từ 10-15cm, chiều cao vút ngọn 6-8m và 1 cây cọ dầu đường kính 40-60cm, chiều cao lộ thân khoảng 2m.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 14.

Hiện trạng của hàng phong lá đỏ trước khi bị "khai tử" ở Hà Nội - Ảnh 15.

Việc trồng cây thay thế sẽ được thực hiện trong tháng 4/2021 và hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

 

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ