• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hiện trạng nhếch nhác tại Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế

Thực hiện: Lê Chung | 02/06/2022

(Tổ Quốc) - Nhiều nhà cửa bị bỏ hoang kèm cây cỏ mọc um tùm chưa được dọn dẹp sau khi người dân thuộc Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế rời đi đã gây ra tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan tại di tích này trong thời gian qua.

Thượng Thành - Ảnh 1.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh ngày 30/12/2020.

Thượng Thành - Ảnh 2.

Theo đề án, giai đoạn năm 2019 - 2021 sẽ hoàn thành di dời dân cư, GPMB phạm vi di tích Kinh thành Huế (gồm tường thành, các Eo Bầu, Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ, Trấn Bình Đài) và hồ Tịnh Tâm (3.516 hộ dân, trong đó đã di dời 166 hộ dân giai đoạn 2012-2018).

Thượng Thành - Ảnh 3.

Từ năm 2021- 2022 sẽ hoàn thành di dời dân cư, GPMB phạm vi các di tích hồ Học Hải, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, khu vực tiếp giáp Mang Cá (1.954 hộ dân).

Thượng Thành - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, từ tháng 2/2020, đề án này đã bắt đầu triển khai, các gia đình ở khu vực đường Ông Ích Khiêm, Xuân 68… thuộc đề án sau khi nhận tiền đền bù, đất tái định cư đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để đến nơi ở mới.

Thượng Thành - Ảnh 5.

Tuy vậy, vẫn còn một số hộ dân vẫn chưa di dời để bàn giao mặt bằng mà vẫn tiếp tục sinh sống tại đây.

Thượng Thành - Ảnh 6.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, đến nay, tại khu vực Thượng Thành Huế (vòng thành ngoài cùng của Kinh thành Huế) đã có 277 hộ dân di dời giải tỏa, bàn giao mặt bằng đạt tỷ lệ 96%; tiến độ di dời dân tại các Eo Bầu đạt gần 70%. Riêng tại khu vực Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ mới 19% hộ dân trong diện giải tỏa đã bàn giao mặt bằng...

Thượng Thành - Ảnh 7.

Nguyên nhân chậm tiến độ di dời dân ra khỏi khu vực 1 di tích Kinh thành Huế do nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù và đất tái định cư nhưng chưa làm xong nhà tại nơi ở mới, một số hộ vướng mắc về thừa kế nên chưa áp giá đền bù để di dời...

Thượng Thành - Ảnh 8.

Theo ghi nhận của PV, thực tế này đang gây ra tình trạng dọc các tuyến đường sát tường thành, nhiều khu vực nhếch nhác bởi công trình nhà cửa cũ bị đập bỏ dở dang, gạch ngói, xà bần lẫn rác thải ngổn ngang do chưa được thu dọn…

Thượng Thành - Ảnh 9.

Một ngôi nhà của người dân thuộc đề án di dời nhưng chưa được hạ giải hoàn toàn nằm trên đường Xuân 68.

Thượng Thành - Ảnh 10.

Phía trên Thượng Thành trước đây là nơi ở của người dân nhưng nay hoang tàn, cây cỏ mọc um tùm.

Thượng Thành - Ảnh 11.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, hạ giải các công trình nhà cửa của người dân sau khi giải tỏa, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho biết, đến nay đơn vị này đã hạ giải hơn 200 căn nhà cũ và thu gom rác thải xây dựng sau khi hạ giải. Tuy nhiên, công tác thu dọn vệ sinh gặp không ít khó khăn do một số gia đình chưa bàn giao mặt bằng.

Thượng Thành - Ảnh 12.

Đặc biệt, nhà chưa bàn giao mặt bằng và nhà đã bàn giao xen lẫn nhau khiến quá trình thi công rất khó khăn, một số tuyến đường hẹp, không dùng xe cơ giới được mà phải thực hiện thủ công. “Có những chỗ nhìn tưởng “hạ giải” nửa vời vì còn một số bức tường còn lại nằm chơ vơ nhưng chủ nhà chưa bàn giao hay chung tường, sát vách với công trình chưa bàn giao...”, lãnh đạo Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho hay.

Thượng Thành - Ảnh 13.

Tại buổi kiểm tra và làm việc về tiến độ thực hiện Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế mới đây, ông Phan Qúy Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, đây là dự án trọng điểm, do đó đề nghị chính quyền địa phương cần thường xuyên quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện. Quan điểm là, bàn giao đến đâu tiến hành hạ giải nhà cửa đến đó, tránh tình trạng người dân tái lấn chiếm, gây khó khăn trong giải quyết.



NỔI BẬT TRANG CHỦ