• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hiệp đồng khoa học, bảo vệ vững chắc “cửa ngõ”, “bờ cõi” thiêng liêng của Tổ quốc

Thời sự 05/03/2019 08:22

Đó là ý kiến phát biểu của Đại tướng Tô Lâm trong cuộc gặp mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959- 3/3/2019) 30 năm ngày Biên phòng Toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019).

Hiệp đồng khoa học, bảo vệ vững chắc “cửa ngõ”, “bờ cõi” thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo BĐBP

Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 4/3, Đảng uỷ Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an đã gặp mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959- 3/3/2019) 30 năm ngày Biên phòng Toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019); trao tặng cuốn thư và Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ tặng các đồng chí thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc gặp mặt. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí  trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Về phía Bộ Tư lệnh BĐBP có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Danh  Vượng, Chính uỷ BĐBP. Các đồng chí  nguyên Tư lệnh, nguyên Chính uỷ; lãnh đạo BĐBP qua các thời kỳ và đại diện gia đình cố Trung tướng Phạm Kiệt, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Tư lệnh kiêm Chính uỷ BĐBP.

Hiệp đồng khoa học, bảo vệ vững chắc “cửa ngõ”, “bờ cõi” thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tô Lâm trao kỷ niệm chương tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo BĐBP

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất và những chiến công, thành tích, sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong 60 năm qua.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an luôn trân trọng, vun đắp mối quan hệ gắn bó đặc biệt, không thể tách rời giữa CAND và QĐND, trong đó có Bộ đội Biên phòng. Đây là mối quan hệ mang đậm bản chất cách mạng, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, hiệp đồng chặt chẽ cũng như tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của hai lực lượng, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên tất cả các tuyến, địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn tin tưởng lực lượng CAND và QĐND, đặc biệt là CAND và BĐBP tiếp tục hiệp đồng tác chiến, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực công tác, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương chiến lược; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phát huy vai trò nòng cốt của hai lực lượng trong phối hợp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chăm lo xây dựng CAND và BĐBP vững mạnh toàn diện, có cơ cấu tổ chức hợp lý, cơ chế phối hợp, hiệp đồng khoa học, bảo vệ vững chắc "cửa ngõ", "bờ cõi" thiêng liêng của Tổ quốc và các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh của đất nước.

Theo Công an nhân dân

NỔI BẬT TRANG CHỦ