• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Phù Yên khuất tất trong công tác quản lý

Giáo dục 03/01/2019 15:31

(Tổ Quốc) - Mới đây Hiệu trưởng Lò Xuân Dừa đã bị giáo viên, phụ huynh và học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Phù Yên phản ánh vì đã có những khuất tất trong công tác quản lý nhà trường.

Vụ việc bắt đầu từ những đơn thư của tập thể giáo viên, phụ huynh học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Phù Yên gửi đến Truyền hình Quốc hội Việt Nam, phản ánh việc Hiệu trưởng Lò Xuân Dừa đã có những việc làm khuất tất trong công tác quản lý của nhà trường như, thu tiền đầu vào của học sinh có dấu hiệu nhập nhèm, không minh bạch; chỉ đạo giảm khẩu phần ăn của học sinh nội trú; tự ý cho mở căng tin trái quy định của Sở GDĐT Sơn La…

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Phù Yên khuất tất trong công tác quản lý - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Lò Xuân Dừa (ảnh từ clip)

Tìm hiểu và được biết, trong năm học 2017-2018, nhà trường đã thu tiền của các học sinh lớp đầu cấp hơn 1,2 triệu đồng/học sinh, tuy nhiên trước đây trường chưa từng thu nhiều tiền như vậy. Đáng chú ý là khi được hỏi về việc thu các khoản tiền này thì Hiệu trưởng trả lời vòng vo, cho thấy việc thu tiền là do Ban Giám hiệu trường tự quyết và không có sự bàn bạc với Hội Phụ huynh học sinh theo quy định.

Bên cạnh đó là các sai phạm như phản ánh trong đơn thư: cho thuê địa điểm mở căng tin, bán hàng cho học sinh nợ tiền (cắm quán) trái quy định của Sở GDĐT Sơn La, căng tin kinh doanh các hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… mà một giáo viên trong trường đã thẳng thắn cho biết, chính Hiệu trưởng trường đã quán triệt trước Hội đồng nhà trường rằng khi có các cơ quan đến thì căng tin này sẽ tạm thời đóng cửa. Hoặc BGH tự ý cắt giảm khẩu phần ăn của các học sinh nội trú mà không có sự đồng thuận của các giáo viên trong trường. Thêm vào đó, các giáo viên cũng cho biết có dấu hiệu bị trù dập đối với họ nên đối với những sự việc như vậy họ cũng chả mấy khi lên tiếng…

Cùng với những vụ việc xảy ra gần đây trong các trường phổ thông dân tộc nội trú có thể thấy có những khoảng trống trong công tác quản lý, cũng như những vấn đề về nhân sự tại các cơ sở giáo dục này. Chính vì vậy, cần thiết phải có những biện pháp rà soát, kiểm tra các cơ sở này để làm sao con em, học sinh người dân tộc thiểu số không bị thiệt thòi khi thực hiện ước mơ học hành và có những cơ hội được đến trường học tập đúng với những chính sách mà Nhà nước dành cho họ.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ