• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh chiến đấu cơ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở vịnh Đà Nẵng

Thời sự 06/03/2020 08:40

(Tổ Quốc) - Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) là tàu lớp Nimitz điển hình có thể chứa hơn 70 máy bay chiến đấu.

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 1.

Như báo điện tử Tổ Quốc đã đưa tin, đầu giờ chiều 5/3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và tàu USS Bunker Hill (CG 52) của Hải quân Hoa Kỳ đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 2.

Cập cảng Tiên Sa chiều cùng ngày là tàu USS Bunker Hill (CG 52) hộ tống cho tàu sân bay. Còn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) thì neo lại tại phao số 0.

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 3.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) được kỳ vọng có thể hoạt động như tàu chiến hải quân trong khoảng 50 năm.

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 4.

Dàn máy bay hùng hậu trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71).

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 5.

USS Theodore Roosevelt là loại tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, với trọng tải lên tới hơn 117.000 tấn. Trên tàu có khoảng hơn 30.000 chiếc đèn các loại, có 1.400 điện thoại, 14.000 vỏ gối và 28.000 khăn trải giường.

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 6.

Tàu có chiều 332 m và độ rộng: 76,8 m và là chỗ sinh hoạt chiến đấu của hơn 5.000 thành viên bao gồm thủy thủ và phi công. Tốc độ trên 30 hải lý (hơn 34,5 dặm hay 55,5km/h).

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 7.

Boong tàu có 4 bệ phóng máy bay sử dụng hơi nước có thể phóng máy bay nắng đến 24 tấn...

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 8.

...các bệ phóng có thể đẩy máy bay tăng tốc từ 0 lê 165 dặm/giờ (khoảng 265,5km/h) trong 2 giây.

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 9.

Cứ sau 40 giây vào ban ngày hoặc 60 giây vào ban đêm, các nhân viên boong máy bay có thể giúp cất cánh 2 máy bay và giúp hạ cánh 1 máy bay.

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 10.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) cũng là một trong những tàu sân bay có kinh nghiệm dày dạn trận mạc nhất của Hoa Kỳ.

Hàng chục máy bay trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt  - Ảnh 11.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang neo ở phao số 0, khu vực vịnh Đà Nẵng.

Clip tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tại khu vực vịnh Đà Nẵng.

 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ