• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh khác lạ của đường phố Hà Nội khi cắt giảm tiêu thụ điện công cộng vào buổi tối

Thời sự 09/06/2023 08:07

(Tổ Quốc) - Để đảm bảo sản lượng điện cung ứng cho nhu cầu của người dân Thủ đô, bên cạnh việc cắt điện luân phiên tại các quận, huyện, thành phố Hà Nội đã cho tắt bớt một số thiết bị điện công cộng, chuyển sang chiếu sáng tiết kiệm hết sức có thể.

Cắt giảm tiêu thụ điện, đường phố Hà Nội "chìm" vào bóng tối - Ảnh 1.

Từ ngày 17/5, nhằm đảm bảo sản lượng điện phục vụ người dân Hà Nội trong đợt nắng nóng cao điểm, thành phố Hà Nội đã chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm. Các công trình công cộng như công viên, vườn hoa chỉ hoạt động 50% số đèn và sẽ tắt hẳn sau 23h. Khu vực khu dân cư, ngoại thành cắt giảm 1/3 lượng đèn, sau 23h tiếp tục giảm.

Cắt giảm tiêu thụ điện, đường phố Hà Nội "chìm" vào bóng tối - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến phố lên đèn muộn hơn so với ngày thường và chỉ có 50% số đèn điện được bật sáng

Cắt giảm tiêu thụ điện, đường phố Hà Nội "chìm" vào bóng tối - Ảnh 3.

Tại khu vực Tràng Tiền Plaza (quận Hoàn Kiếm) lượng đèn điện được cắt giảm

Cắt giảm tiêu thụ điện, đường phố Hà Nội "chìm" vào bóng tối - Ảnh 4.

Trên con phố Lý Thái Tổ, người tham gia giao thông phải bật đèn pha để chiếu sáng đường đi.

Cắt giảm tiêu thụ điện, đường phố Hà Nội "chìm" vào bóng tối - Ảnh 6.

Với việc cắt giảm 50% lượng đèn điện, những cột đèn có nhiều bóng sẽ bị tắt bớt bóng, những đèn đường công suất lớn sẽ bị tắt 1 nửa số lượng.

Cắt giảm tiêu thụ điện, đường phố Hà Nội "chìm" vào bóng tối - Ảnh 7.

Việc tắt bớt 1 nửa lượng đèn điện khiến đường phố Hà Nội khác lạ hơn so với trước đây

Cắt giảm tiêu thụ điện, đường phố Hà Nội "chìm" vào bóng tối - Ảnh 8.

Một con ngõ trên đường Võ Chí Công cũng cắt bớt 1/3 lượng đèn, người dân phải bật đèn pha mới thấy đường vào trong ngõ.

Cắt giảm tiêu thụ điện, đường phố Hà Nội "chìm" vào bóng tối - Ảnh 9.

Được biết, hệ thống chiếu sáng công cộng toàn bộ khu vực thành phố Hà Nội có khoảng 230.000 bộ đèn, trong đó đèn led tiết kiệm điện chiếm hơn 11%. Tổng công suất khoảng 30.000 kw/h.

Đặng Long

NỔI BẬT TRANG CHỦ