• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận

Thực hiện: Đ.Hoàng | 30/12/2022

(Tổ Quốc) - Trần nhà bị thấm nước, tường bong tróc, rêu mốc, ẩm ướt...là những hình ảnh bên trong Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 1.

Là cơ sở y tế hạng 2, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) được phân công tiếp nhận, điều trị khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và các địa phương lân cận...

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 2.

Tuy nhiên, thời gian qua, Trung tâm Y tế quận này ghi nhận tình trạng xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, ảnh hưởng tới công tác khám và chữa bệnh cho người dân...

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 3.

Tại nhiều khu vực bên trong Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã bị thấm dột, rêu mốc, ẩm ướt..., các nhân viên y tế phải dùng xô hứng nước mỗi khi có mưa để tránh nước chảy tràn ra sàn.

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 4.

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 5.

Tường và trần rêu mốc, hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng...

Theo các nhân viên y tế, tình trạng xuống cấp tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã xảy ra nhiều năm qua, vữa trên trần nhà rơi xuống hàng ngày, vất vả nhất là vào mùa mưa nước thấm dột chảy ròng ròng...

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 7.

Phòng cấp cứu cũng xuất hiện nhiều ẩm mốc...

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 8.

Theo các y bác sĩ, tường ẩm mốc, thấm nước nhiều thì ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động của máy móc thiết bị nơi đây.

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 9.

Tình trạng xuống cấp tại Phòng huyết học...

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 10.

...lối đi cầu thang.

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 11.

Nhiều bệnh nhân phải nằm điều trị trong điều kiện không đảm bảo khi phòng bệnh, tường, trần rêu, luôn có mùi ẩm mốc.

Hình ảnh "khó tin" ở một Trung tâm Y tế quận - Ảnh 12.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, trước tình hình xuống cấp nghiêm trọng, đơn vị đã có tờ trình gửi Sở Y tế Đà Nẵng để xin kinh phí sửa chữa để đảm bảo điều kiện khám, chữa bệnh cho người dân. Đề án phát triển Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2020 - 2030 định hướng đến năm 2045 đã trình lên Sở Y tế phê duyệt và trình HĐND, UBND TP Đà Nẵng và đang chờ khởi công xây dựng.


 

NỔI BẬT TRANG CHỦ