• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh lũ chạm mái nhà, hàng trăm hộ dân ở Quảng Bình chìm trong biển nước

Thời sự 04/09/2019 19:40

(Tổ Quốc) - Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, đến chiều 4/9 huyện Minh Hóa có hơn 600 nhà dân bị ngập do mưa lũ, trong đó xã Tân Hóa ảnh hưởng nặng nề nhất với 512 nhà.

Rốn lũ Tân Hóa-12

Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa vốn được xem là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Bình mỗi khi đến mùa mưa bão. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài cũng khiến cho hàng trăm nhà dân tại đây chìm trong biển nước.

Rốn lũ Tân Hóa-3

Rốn lũ Tân Hóa-13

Từ sáng ngày 4/9, hầu như mọi con đường dẫn vào địa bàn xã Tân Hóa đã bị nước lũ bao vây, địa phương dường bị cô lập.

Rốn lũ Tân Hóa-4

Rốn lũ Tân Hóa-6

Rốn lũ Tân Hóa-5

Rốn lũ Tân Hóa-11

Nhiều công trình kiên cố như UBND xã và một số cơ quan nhà nước ở xã Tân Hóa ở vị trí khá cao nhưng cũng bị ngập.

Rốn lũ Tân Hóa-10

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, đến chiều 4/9 huyện Minh Hóa có hơn 607 nhà dân bị ngập do mưa lũ, trong đó xã Tân Hóa ảnh hưởng nặng nề nhất với 512 nhà.

Rốn lũ Tân Hóa-9

Tuy nhiên do biết nằm vùng rốn lũ nên hầu hết các hộ dân ở xã Tân Hóa đều có biện pháp chủ động phòng chống, trong đó phổ biến nhất là ở trong những căn nhà nổi. Bên cạnh đó, ngay khi thấy nước bắt đầu dâng cao, địa phương đã kịp sơ tán người dân và đồ đạc cần thiết đến nơi an toàn.

Rốn lũ Tân Hóa-2

Hiện tại ở huyện Minh Hóa nói chung, địa phương đã vận động lực lượng di dời người và tài sản của 432 hộ dân đến nơi an toàn.

Rốn lũ Tân Hóa-14

Hiện vẫn còn khá nhiều người dân đang sống lay lắt trong những căn nhà nổi giữa lũ.

Rốn lũ Tân Hóa-15

Rốn lũ Tân Hóa-1

Lực lượng chức năng phải dùng ca nô tiếp cận vùng "rốn lũ" Tân Hóa để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ