• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung

Du lịch 30/04/2020 18:56

(Tổ Quốc) - Sáng 30/4, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã chính thức đón khách trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Với chính sách kích cầu, giảm giá vé tới 60% cho người dân 19 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, ngày đầu đón khách, khu du lịch lớn nhất miền Trung cũng đã đón nhận sự hưởng ứng hào hứng của du khách.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 1.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, việc đón khách đã được khu du lịch chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Du khách được đo thân nhiệt và hướng dẫn thực hiện giãn cách ngay từ cổng vào. Các vạch kẻ giãn cách được phân định rõ ràng trước quầy bán vé, tránh tình trạng chen lấn, không đảm bảo đúng khoảng cách quy định.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 2.

Nhân viên khu du lịch đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, du khách cũng được yêu cầu đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 3.

Dung dịch sát khuẩn đặt khắp nơi trong khu du lịch để du khách có thể làm sạch tay, giữ an toàn mọi lúc, mọi nơi.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 4.

Số lượng khách trên mỗi cabin cáp treo cũng được khống chế, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định giãn cách an toàn trong thời điểm này.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách trở lại Bà Nà Hills trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ khá thưa thớt. Tuy nhiên, du khách rất thích thú bởi có lẽ hiếm có dịp nào được chiêm ngưỡng và khám phá khu du lịch hàng đầu Việt Nam trong không gian vắng khách như thế.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 6.

Chị Lan Anh, một du khách đến từ Huế nói: “Tranh thủ dịp nghỉ lễ dài sau giãn thời gian giãn cách xã hội, gia đình tôi chạy xe tới Đà Nẵng. Thật tuyệt vời, du khách không đông, chúng tôi thấy rất thoải mái và thích thú. Có lẽ chưa khi nào Cầu Vàng lại vắng vẻ dễ chịu đến thế này. Chúng tôi tự do chụp rất nhiều hình mà không phải chờ hết lượt khách này đến lượt khách khác đi qua, không quá vất vả để tìm một góc trống như trước”.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 7.

Không phải chỉ gia đình chị Lan Anh mà nhiều du khách khác cũng chung một cảm xúc phấn khích như vậy khi được dạo bước trên cây cầu nổi tiếng toàn cầu trong không gian khoáng đạt như ngày hôm nay.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 8.

Ngày đầu đón khách, cả cán bộ nhân viên khu du lịch lẫn du khách đều cảm thấy phấn khởi. Chị Ngọc Hà, nhân viên cảnh quan của KDL cho biết: “Chúng tôi mong ngóng đến ngày khu du lịch lại được đón khách, bởi thế nên được đi làm trở lại trong ngày mà cả nước nghỉ lễ, với mỗi anh chị em làm việc tại Bà Nà, đó là niềm hạnh phúc”.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 9.

Các nghệ sỹ nước ngoài thể hiện rõ niềm vui khi lại được hát hết mình để phục vụ du khách trên quảng trường trước nhà thờ St.Denis. Không có carnival và những show nghệ thuật nổi tiếng vốn đã là thương hiệu của Bà Nà Hills, những giai điệu vui tươi như muốn bùng cháy của các nghệ sỹ cũng đủ khiến du khách thấy ngập tràn hứng khởi khi tới khu du lịch trong dịp này.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 10.

Thời tiết khá đẹp, hoa nở khắp nơi. Bà Nà dịp này rực rỡ nhiều loại hoa, nhưng có lẽ du khách thấy ngỡ ngàng nhất với vườn hồng Morin. Hàng vạn đóa hồng đua nở, đủ sắc màu, đủ kiểu loại, hầu hết là hồng giống ngoại nhập.

Hình ảnh ngày đầu tiên mở cửa đón du khách tại Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Ảnh 11.

Quảng trường Du Dôme vốn vẫn là chốn rộn ràng nhất ở Bà Nà. Du khách tranh thủ chụp thật nhiều ảnh, tận hưởng thật đã không gian Pháp với những lâu đài cổ kính ở chốn cổ tích thần tiên này.

Chương trình kích cầu "Miền Trung Tây Nguyên chờ chi- Bà Nà ngay đi"

Sun World Ba Na Hills giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách thuộc 19 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên. Theo đó, vé cáp treo dành cho người lớn là 300.000 đồng, vé cho trẻ em là 200.000 đồng/vé, miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1m.

Chương trình kích cầu này kéo dài trong suốt một tháng, từ ngày 30/4 đến hết 31/5, và được áp dụng với du khách thuộc 14 tỉnh, thành phố miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng.

Du khách trong diện ưu đãi chỉ cần xuất trình tại quầy bán vé bản gốc của một trong những loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước, bằng lái xe... có thông tin địa chỉ thường trú thuộc 19 tỉnh thành đã nêu. Riêng trẻ em có thể sử dụng giấy khai sinh hoặc hộ khẩu/hộ chiếu.

 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ