• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Chu Đình Nghiêm: "HAGL chưa thành công là do chưa có sự kết dính"

Thể thao 07/01/2021 19:50

(Tổ Quốc) - Trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi Lễ xuất quân của CLB Hà Nội FC sáng ngày 7/1, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, dưới triều đại của Kiatisak, HAGL sẽ là một đối thủ đáng gờm với Hà Nội FC.

Mùa giải bóng đá 2021 được dự kiến sẽ rất hấp dẫn khi nhiều CLB, trong đó, HAGL là đội bóng nhận được nhiều sự chú ý nhất với việc đưa về hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý, đặc biệt là ở vị trí HLV với cái tên Kiatisak, cựu HLV ĐTQG Thái Lan. Sự tái hợp với HLV Kiatisak được hứa hẹn sẽ đưa HAGL trở thành một thế lực lớn của bóng đá Việt Nam.

HLV Hà Nội FC đánh giá cao HAGL dưới thời HLV Kiatisak - Ảnh 1.

"Chắc chắn khi gặp HAGL, Hà Nội khó khăn hơn" - HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đánh giá (Ảnh: Fanpage CLB HAGL)

"Khi thi đấu, Kiatisak đã là một cầu thủ rất giỏi. Đến thời HLV, dù ở Gia Lai không thành công nhưng khi dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, Kiatisak đã giành được rất thành công. Sự xuất hiện của Kiatisak sẽ là động lực, là làn gió mới cho HAGL. Mùa giải 2021, HAGL sẽ đổi mới nhiều trong lối chơi, phong cách. Chắc chắn khi gặp HAGL, Hà Nội khó khăn hơn" - HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm.

Theo vị thuyền trưởng của đội bóng thủ đô, HAGL sở hữu nhiều cầu thủ giỏi nhưng chưa thành công là do chưa có sự kết dính. Nhưng HLV Kiatisak sẽ làm tốt được điều này, bằng cách đưa cá tính của bản thân vào các học trò.

Chia sẻ thêm về sự chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, Hà Nội FC đã tham gia giải đấu tứ hùng cùng TP. HCM, Sài Gòn và Bình Định. Đội bóng thủ đô cùng chào mừng sự trở lại của bộ đôi trung vệ trụ cột là Đình Trọng và Duy Mạnh. Tuy nhiên, sau 3 trận đấu, Hà Nội FC chỉ giành được 1 trận hòa và để thua 2 trận, một kết quả khá tệ.

Trong các trận giao hữu này, Đình Trọng dù bản thân đã hồi phục hoàn toàn chấn thương nhưng chưa tìm lại đúng phong độ. Lý giải về điều này, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, cả Duy Mạnh và Đình Trọng đã nghỉ trong một thời gian dài và cần thời gian thi đấu để tìm lại cảm giác, tìm lại tiếng nói chung. 

"Tôi chưa biết sẽ mất bao lâu để Duy Mạnh và Đình Trọng có thể trở lại. Tuỳ cơ địa từng người, có người mất vài tháng, có người mất vài tuần. Đến khi 2 cậu ấy lấy lại được phong độ thì tôi sẽ sử dụng" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ. 

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ