• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Chun Jae-ho: "Công Phượng có thi đấu thì chúng tôi vẫn thắng"

Thể thao 14/08/2022 22:21

(Tổ Quốc) - HLV CLB Hà Nội cho biết việc Công Phượng vắng mặt không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu giữa Hà Nội và HAGL tối ngày 14/8.

CLB Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trước CLB HAGL trong trận đấu tối ngày 14/8 tại vòng 12 V.League 2022. Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vắng mặt vì bị ốm, dù vậy theo HLV Chun Jae-ho điều này không ảnh hưởng đến chiến thắng của đội bóng thủ đô.

"Công Phượng tôi biết là cầu thủ tốt nhưng bóng đá là môn tập thể. Ngày hôm nay Phượng thi đấu có thể giúp ích nhiều HAGL, nhưng 10 năm qua chúng tôi chưa thua HAGL trên sân nhà. Có Công Phượng tôi cũng tin đội mình vẫn có kết quả tốt. Cầu thủ dự bị hay chính của chúng tôi đều tinh thần tốt, gắn kết tốt", HLV Chun Jae-ho chia sẻ.

HLV Chun Jae-ho: "Công Phượng có thi đấu thì chúng tôi vẫn thắng" - Ảnh 1.

HLV Chun Jae-ho phát biểu sau trận đấu (Ảnh: Thanh Xuân)

Về phần mình, HLV Kiatisuk cho biết sẽ lấy lại điểm số khi đội bóng phố núi tiếp đón Hà Nội tại sân Pleiku.

"Chúc mừng CLB Hà Nội, đây là sân nhà nên họ rất mạnh, Hà Nội là đội bóng có rất nhiều cầu thủ tốt. Chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức để có một trận đấu hay. Nhưng điều quan trọng chúng tôi nhìn về phía trước, tìm cách trở lại. Khi Hà Nội tới Pleiku, chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại điểm. Hà Nội là đội mạnh nhưng họ còn phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh là Đà Nẵng, Hải Phòng, SLNA…", HLV Kiatisuk nói.

Tuấn Hải và Văn Quyết ghi bàn cho CLB Hà Nội (Ảnh: Thanh Xuân)

Phút 76 của trận đấu, trong tình huống tranh bóng bổng, tiền vệ Phạm Đức Huy bị đồng đội Tuấn Hải va vào khiến anh bị chảy máu vùng đầu và nhân viên y tế ngay lập tức vào sân. Đức Huy đã được đưa đi cấp cứu và phải khâu 5 mũi.

Với chiến thắng 2-1, CLB Hà Nội chắc ngôi đầu bảng và vô địch lượt đi trước một vòng đấu. Đứng thứ 2 là SLNA với 20 điểm. CLB HAGL tụt xuống vị thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League 2022.

Thanh Xuân

NỔI BẬT TRANG CHỦ