• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV CLB B.Bình Dương: "Hà Nội FC và Viettel có cửa vô địch cao hơn Sài Gòn FC"

Thể thao 20/10/2020 08:44

(Tổ Quốc) - Đánh giá về cuộc đua tranh ngôi vô địch, HLV Thanh Sơn cho rằng, hai CLB Viettel và Hà Nội FC có khả năng vô địch nhiều hơn so với Sài Gòn FC.

Cuộc tiếp đón CLB B.Bình Dương tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020 của CLB Viettel trở nên khá dễ dàng khi đội khách tỏ ra không quá quyết tâm giành điểm. Trước một đối thủ chủ động lùi sâu, nhường thế trận, Viettel nhanh chóng giành thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bàn thắng duy nhất của Bruno trên chấm 11m ở phút 15 đã mang về chiến thắng tối thiểu cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Giành trọn vẹn 3 điểm, Viettel tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng đấu với 31 điểm có được.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel cho rằng độ chuyên môn của cuộc đối đầu này chỉ nằm ở mức độ trung bình. Nhà cầm quân người Hà Nội cho biết, ông đã nghiên cứu Bình Dương trước trận đấu và nhận thấy, đội bóng đất Thủ rất nguy hiểm khi chuyển đổi trạng thái sang tấn công nên đã yêu cầu học trò không được chủ quan.

HLV CLB B.Bình Dương: "Hà Nội FC và Viettel có cửa vô địch cao hơn Sài Gòn FC" - Ảnh 1.

CLB Viettel đang thể hiện được một bộ mặt hoàn toàn khác so với mùa giải năm ngoái, từ vị thế của 1 đội bóng nhóm dưới, "cơn lốc đỏ" đã trở thành một thế lực đáng gờm, đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch. Sự thay đổi mạnh mẽ này được cho đến từ việc tuyển mộ những nhân tố có chất lượng.

"Chúng tôi có sự bổ sung chất lượng như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc. Họ là những cầu thủ có kinh nghiệm, có chuyên môn tốt, dìu dắt các cầu thủ trẻ tiến bộ. Đối với trường hợp của Khắc Ngọc, tôi cho rằng cậu ấy đang có sự cải thiện tốt về thể lực. Với lịch thi đấu dày đặc như hiện nay mà Ngọc vẫn giữ được phong độ thì hoàn toàn có thể ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo", HLV Trương Việt Hoàng nói.

Đánh giá về cuộc đua vô địch sau 3 vòng đấu, cựu HLV trưởng CLB Hải Phòng, chiến thắng trước B.Bình Dương vẫn chưa thể giúp Viettel chắc suất vô địch. Kết quả chỉ có thể khẳng định sau cuộc đối đầu với Hà Nội FC.

Hà Nội FC và Viettel sẽ là 2 đội đua chức vô địch

Về phần mình, HLV Nguyễn Thanh Sơn của CLB B.Bình Dương cho rằng, việc phải di chuyển nhiều không phải là nguyên nhân dẫn tới thất bại trước Viettel.

"Không phải do vấn đề di chuyển nhiều mà chúng tôi thất bại ngày hôm nay. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi đá trận này rất tốt. Chúng tôi không buông xuôi. Tôi nghĩ trong giai đoạn sau các em sẽ chơi tốt hơn. Mục tiêu của đội là lọt vào top 4,5 cuối mùa giải", HLV Nguyễn Thanh Sơn nói.

Với chiến thắng này, Viettel tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 31 điểm, tiếp sau đó là Sài Gòn với 28 điểm và Hà Nội FC với 26 điểm. Đánh giá về cuộc đua tranh ngôi vô địch, HLV Thanh Sơn cho rằng, hai CLB Viettel và Hà Nội FC có khả năng vô địch nhiều hơn so với Sài Gòn FC.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ